Công tác dân vận góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khoá X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
Chú thích ảnh
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Có trách nhiệm với nhân dân

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá X, Phó trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Nguyễn Khắc Tiến nêu rõ, trong thời gian qua, các cấp ủy đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nghị định, quy định, quyết định của Chính phủ về công tác dân vận. Đồng thời, Quyết định số 763-QĐ/ĐUK về "Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương" và chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối được triển khai nhằm nâng cao nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động. Quyết định số 290-QĐ/TW góp phần tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Theo đó, các ban, bộ, ngành đã có sự quan tâm đến việc ban hành các quy định nhằm củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ quan nhà nước theo hướng gần dân, phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo và tổ chức rà soát, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế làm việc của cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy chế ứng xử của cán bộ, công chức theo hướng "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" cùng với tác phong "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; tập trung rà soát, sửa đổi hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, thay thế những quy định không còn phù hợp, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho tổ chức và người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, việc đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức đã được nhiều cơ quan, đơn vị chú trọng; quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức; tạo môi trường để cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, kết hợp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Nguyễn Khắc Tiến nhấn mạnh, kết quả triển khai trong thực tế còn hạn chế như tình trạng cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận nên việc triển khai còn mang tính hình thức; một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy và ban cán sự đảng nên việc triển khai còn khó khăn; nhiều cán bộ lúng túng trong việc vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận nên chất lượng tham mưu còn hạn chế…

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Quán triệt Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà cho biết, Bộ Chính trị quy định trách nhiệm của đảng viên đang công tác và của tổ chức cơ sở đảng; thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; khắc phục biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm với nhân dân. Đảng viên có trách nhiệm nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu; thực hiện nghĩa vụ công dân. Ngoài ra, Quy định nêu rõ nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú; các cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác có trách nhiệm theo dõi, kịp thời kiểm tra, giám sát, biểu dương hoặc phê bình đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang cho biết, dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Việt Nam; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả công tác dân vận nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Đảng uỷ Khối thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận tình hình mới. Đảng ủy Khối tiếp tục tổ chức triển khai sâu rộng, toàn diện đến các đảng ủy trực thuộc các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị; đặc biệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Phó Trưởng ban Bùi Tuấn Quang đề nghị chú trọng việc đổi mới nội dung, phương pháp và cách làm trong công tác dân vận nhằm thực hiện tốt Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động. Đảng ủy Khối phát động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường và củng cố niềm tin và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.