Thái Nguyên: Cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận

Ngày 15/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 -QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị do đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cùng các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo của tỉnh Thái Nguyên cho thấy, sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận. Nội dung và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên theo hướng ngày càng cụ thể, rõ việc, rõ người. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” đã được tỉnh Thái Nguyên từng bước thể chế hóa thành các quy chế, quy định để thực hiện trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý theo hướng tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân, phục vụ nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Quyết định 290 tại tỉnh Thái Nguyên còn tồn tại một số hạn chế như: Quá trình thực hiện Quy chế ở một số địa phương, đơn vị cơ sở còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước ở một số nơi còn có mặt hạn chế; Việc lấy ý kiến của Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của các tầng lớp nhân dân trước khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có lúc còn chưa được quan tâm. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để giải quyết những vấn đề, vụ việc phát sinh, bức xúc, nổi cộm trong quá trình triển khai các dự án ở một số nơi còn chưa hiệu quả, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên kiến nghị Trung ương xây dựng và ban hành Quy chế mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới; tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác vận động quần chúng nhân dân; nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội, có tổng kết, đánh giá các mô hình hay để các tỉnh áp dụng vào thực tiễn…

Phát biểu kết luận, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị tại địa phương. Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương về công tác dân vận thành các Đề án để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, phát huy sức mạnh của nhân dân đóng góp xây dựng tỉnh ngày càng phát triển; thực hiện tốt công tác phối hợp dân vận với Quân khu I, là đơn vị đóng quân trên địa bàn. Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hiệu quả của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; trước mắt, tiếp tục chỉ đạo thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Đồng Hỷ. Ảnh: donghy.thainguyen.gov.vn

* Trước đó, Đoàn công tác đã có buổi làm việc tại huyện Đồng Hỷ.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.