Tăng cường hợp tác toàn diện và nâng cao hiểu biết giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Yeo Seung-bae, Trưởng Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN của Hàn Quốc đến chào xã giao nhân dịp sang Việt Nam họp Tham vấn cấp Thứ trưởng về điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024 và tham dự Diễn đàn cấp cao ASEAN về Hợp tác tiểu vùng vì phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm diễn ra ngày 30/11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Hàn Quốc luôn là đối tác quan trọng đối với ASEAN và Việt Nam.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá, sự hợp tác và hỗ trợ tích cực của Hàn Quốc rất có ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực cho ASEAN và Việt Nam; hoan nghênh Chính sách hướng Nam mới tăng cường (NSPP) của Hàn Quốc, gia tăng hợp tác, thúc đẩy quan hệ với ASEAN và khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc trong 3 năm tới, tích cực phối hợp thúc đẩy nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc, quan hệ đối tác chiến lược song phương Việt Nam-Hàn Quốc và góp phần đẩy mạnh Đối tác Mekong-Hàn Quốc.

Bộ trưởng hoan nghênh Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã tiến hành Tham vấn hiệu quả với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và đại diện các bộ, ngành của Việt Nam về phối hợp giữa hai nước khi Việt Nam đảm nhận vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc trong ba năm 2021-2024; nhấn mạnh ưu tiên cao của hợp tác ASEAN-Hàn Quốc thời gian tới là kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi bền vững và ổn định cuộc sống người dân. Việt Nam và các nước ASEAN đánh giá cao sự hỗ trợ của Hàn Quốc trong ứng phó đại dịch thời gian qua, mong muốn tiếp tục phối hợp với Hàn Quốc bảo đảm cung ứng vaccine và thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tại khu vực.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên cần duy trì trao đổi thương mại, đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc khắc phục tác động của COVID-19, ổn định và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, hỗ trợ và đảm bảo cho công dân của nhau có được môi trường sống, làm việc ổn định, thuận lợi và an toàn; cân nhắc mở lại các điều kiện đi lại, di chuyển an toàn cho người dân trong trạng thái bình thường mới cũng như mở lại các hoạt động hợp tác về cung ứng và tiếp nhận lao động giữa hai bên, đáp ứng yêu cầu phục hồi kinh tế.

Trong vai trò nước điều phối, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thông báo Việt Nam đề xuất tổ chức Ngày giao lưu ASEAN-Hàn Quốc tại Việt Nam và tại Hàn Quốc trong 3 năm tới, nhằm tăng cường hợp tác toàn diện và nâng cao hiểu biết giữa hai bên.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định coi trọng vai trò điều phối của Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước ASEAN trong ứng phó dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi, duy trì đà hợp tác, nâng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Về quan hệ song phương, Thứ trưởng Hàn Quốc đề nghị hai bên tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân, lao động và du lịch, tăng cường hợp tác an ninh trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh như an ninh mạng, an ninh biển,… Kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc vào năm 2022, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy nâng tầm quan hệ nhân dịp này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.