Tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực với Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 30/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã tiếp đồng chí Lư Tân Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, trong đó, giao lưu, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Quảng Tây đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thương mại năm 2025 đạt 311,2 tỷ NDT (45,8 tỷ USD), tăng 5,3%, chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của Quảng Tây. Việt Nam liên tục 27 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây. Kết nối giao thông, mở mới, nâng cấp cửa khẩu và hợp tác khoa học công nghệ đạt nhiều tiến triển.

Nhằm cụ thể hóa những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 4/2026), Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục triển khai tốt các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, quản trị địa phương; tiên phong thực hiện nhận thức chung cấp cao về liên kết kinh tế sâu rộng giữa hai nước, đẩy nhanh kết nối giao thông, trọng tâm là 2 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh và Khu hợp tác kinh tế qua biên giới; tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư, giao thương, tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, hợp tác khai thác tốt tiềm năng du lịch của hai bên.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh Quảng Tây triển khai mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam về khoa học - công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chế biến công nghệ cao, phát triển bền vững. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, Phó Chủ tịch Quảng Tây Lư Tân Ninh khẳng định Quảng Tây đặc biệt coi trọng giao lưu, hợp tác với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là về kết nối hạ tầng giao thông cả đường sắt, đường bộ, đường biển, duy trì thương mại phát triển bền vững, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, Quảng Tây sẵn sàng thúc đẩy nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam, phối hợp nâng cấp cửa khẩu, tiện lợi hóa thông quan, khuyến khích hợp tác du lịch qua biên giới và giao lưu hữu nghị giữa các địa phương hai bên.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.