Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác toàn diện với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Ngày 25/3, tại Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Hứa Hiển Huy, Phó Chủ tịch Chính quyền Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp Khu tự trị làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi các nội dung thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: baoquangninh.vn

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định, tỉnh luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả với Quảng Tây. Trên tinh thần đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề xuất phía Quảng Tây chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp tập trung phối hợp vào các lĩnh vực trọng tâm. Cụ thể, Quảng Ninh khuyến khích doanh nghiệp Quảng Tây đầu tư vào nuôi biển công nghệ cao, mở rộng thị trường tiêu thụ thủy sản tại Trung Quốc. Đồng thời, phát triển chăn nuôi theo tiêu chuẩn quốc tế và đầu tư nhà máy chế biến sâu các mặt hàng nông sản như, quế, hồi, chè gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc tại cửa khẩu.

Về thương mại và hạ tầng, hai bên tiếp tục đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu, duy trì hội chợ thương mại thường niên và nghiên cứu xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm tại biên giới. Hai bên cần phối hợp triển khai các dự án trọng điểm, phát triển mô hình cửa khẩu thông minh và sớm thống nhất khung hợp tác Khu kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng.

Hai địa phương tăng cường kết nối tour, tuyến, tạo thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh và phát triển đa dạng các loại hình vận tải du khách. Đồng thời, chú trọng hợp tác trong đào tạo trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Ngoài ra, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu, tội phạm; xây dựng cơ chế cứu hộ, cứu nạn và cảnh báo sớm thiên tai, đảm bảo ổn định khu vực biên giới.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Chính quyền Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp Khu tự trị Choang Quảng Tây Hứa Hiển Huy đánh giá cao các đề xuất của tỉnh Quảng Ninh và bày tỏ nhất trí với các định hướng hợp tác. Ông Hứa Hiển Huy khẳng định, Quảng Tây luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Quảng Ninh và sẵn sàng thúc đẩy phối hợp trong các lĩnh vực tiềm năng như, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch và hạ tầng giao thông kết nối.

Phía Quảng Tây cũng cam kết sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý biên giới và thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đi vào chiều sâu, bền vững.

Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở khu vực Móng Cái, thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) đạt hơn 3,3 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt gần 1,3 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 2 tỷ triệu USD. Từ ngày 7/3, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã triển khai thí điểm thông quan hàng hóa vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái). Việc tổ chức thực hiện được chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị và phương án phối hợp giữa các lực lượng chức năng, bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt. Trung bình mỗi ngày cuối tuần thực hiện thủ tục cho trên 100 phương tiện, với khối lượng hàng hóa trên 1.500 tấn.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.