Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Osaka với các địa phương Việt Nam

Sáng 8/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp đoàn Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Osaka, Nhật Bản, do Chủ tịch Wada Kenji dẫn đầu đang thăm Việt Nam từ ngày 7-11/11/2023.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh đoàn Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Osaka sang thăm Việt Nam vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; đánh giá cao những đóng góp, hỗ trợ tích cực của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Osaka đối với quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa tỉnh Osaka với Việt Nam cũng như sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, ngày càng sâu sắc và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản trong những năm qua.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ chia sẻ, Nhật Bản là đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trên các lĩnh vực ODA, đầu tư, thương mại, lao động, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân...; đánh giá cao đóng góp tích cực của hợp tác ODA, FDI của Nhật Bản vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua.

Đánh giá cao vị trí, vai trò của tỉnh Osaka trong nền kinh tế Nhật Bản với thế mạnh trong các lĩnh vực Việt Nam quan tâm như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ..., Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị Liên minh nghị sĩ hữu nghị tỉnh Osaka tiếp tục quan tâm, thúc đẩy tăng cường hơn nữa hợp tác giữa tỉnh Osaka với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là với các địa phương mà tỉnh có hợp tác như TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tăng cường đầu tư của khu vực Kansai vào các lĩnh vực Việt Nam quan tâm, đặc biệt là công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo...; đề nghị tăng tần suất các chuyến bay giữa hai nước để thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch. 

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Osaka và Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Osaka đối với cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh, nhất là trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Thay mặt đoàn Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Osaka, Chủ tịch Wada Kenji chia sẻ ấn tượng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong những năm qua; cho biết đây là lần thứ 3 Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Osaka tổ chức đoàn thị sát Việt Nam kể từ khi thành lập vào năm 2007 đến nay, với thành phần gồm nghị sĩ từ nhiều đảng phái của Nhật Bản; nhất trí với đề xuất của Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ về việc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế giữa các địa phương hai nước. 

Ông Wada Kenji khẳng định tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang học tập và sinh sống thuận lợi tại khu vực Osaka, sớm hòa nhập cuộc sống, văn hóa Nhật Bản.

Nhân dịp này, Chủ tịch Wada Kenji giới thiệu về Triển lãm quốc tế Osaka Kansai EXPO do tỉnh Osaka đăng cai tổ chức vào năm 2025, mời Việt Nam cử đoàn tham dự; cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Nhật Bản đăng cai sự kiện này. 

Cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với các hoạt động của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Osaka thời gian qua, ông Wada Kenji khẳng định Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Osaka sẽ ưu tiên thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Osaka với các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới, cũng như tiếp tục ủng hộ hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.