TP Hồ Chí Minh và tỉnh Osaka, Nhật Bản hợp tác cùng phát triển

Sáng 6/11, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Hội Nghị sỹ hữu nghị tỉnh Osaka, (Nhật Bản) do ông Wada Kenji, Chủ tịch Hội Nghị sỹ hữu nghị tỉnh Osaka làm trưởng đoàn đang có chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng (phải) và ông Wada Kenji (trái), Chủ tịch Hội Nghị sỹ hữu nghị tỉnh Osaka, Nhật Bản, tại buổi tiếp. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Hội Nghị sỹ hữu nghị tỉnh Osaka vào dịp Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước. Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp trong 50 năm qua, thể hiện rõ nét qua việc kết quả hợp tác và định hướng phát triển tương lai trên nhiều lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục…

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản, TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả với các địa phương của Nhật Bản, đặc biệt trong đó có 7 địa phương mà Thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị như các tỉnh: Osaka, Shiga, Nagano… Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Osaka là một trong những quan hệ hợp tác sôi động, hiệu quả nhất trong hợp tác quốc tế cấp địa phương của Thành phố. Thành phố Osaka thuộc tỉnh Osaka cũng được xác định là một trong 12 địa phương trọng điểm thuộc các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam mà Thành phố sẽ ưu tiên thúc đẩy quan hệ trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố, ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị Hội Nghị sỹ hữu nghị tỉnh Osaka tăng cường hợp tác với TP Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực Thành phố ưu tiên phát triển như xây dựng cơ sở hạ tầng, đối mới sáng tạo, kinh tế xanh, năng lượng xanh, công nghệ sinh học… Đồng thời, ông Nguyễn Văn Dũng bày tỏ mong muốn các Nghị sỹ Nhật Bản tiếp tục vận động doanh nghiệp Nhật Bản sang Thành phố tìm kiếm cơ hội hợp tác; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, nhất là thế hệ trẻ; vận động chính phủ Nhật Bản lựa chọn TP Hồ Chí Minh là điểm hẹn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. 

Cảm ơn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Wada Kenji chia sẻ mục đích chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhằm nghiên cứu, xúc tiến cơ hội hợp tác giữa tỉnh Osaka với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và chia sẻ thông tin về sự kiện Triển lãm quốc tế Osaka năm 2025 đến với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. 

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ, năng động của TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Hội Nghị sỹ hữu nghị tỉnh Osaka cam kết đưa các thông tin về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của TP Hồ Chí Minh đến với Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với TP Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng phát triển như du lịch, giáo dục… góp phần củng cố mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Điều chỉnh giao thông để thi công metro Bến Thành - Tham Lương

Điều chỉnh giao thông để thi công metro Bến Thành - Tham Lương

Từ ngày 16/9, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tổ chức giao thông trên các đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm, nhằm phục vụ thi công nhà ga ST9 (ga Bà Quẹo) thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro Bến Thành – Tham Lương).

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.