Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp các học giả Lào và Campuchia

Tối 19/9, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tiếp Tiến sĩ Sonethanou Thammavong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào và Viện sĩ Sok Touch, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Hoàng gia Campuchia nhân chuyến thăm, làm việc tại Thành phố.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Thành phố luôn mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác đến từ Lào, Campuchia, trong đó có Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào, Viện Hàn Lâm Hoàng gia Campuchia; chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Lào, Campuchia để thúc đẩy một cộng đồng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Ông Phan Văn Mãi cho rằng những thành tựu nghiên cứu thực tiễn từ các Viện Hàn lâm của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia rất quan trọng trong việc đưa ra định hướng, nền tảng phát triển đúng đắn. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các Viện hàn lâm của ba nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới; luôn sẵn sàng đón tiếp các đoàn nghiên cứu, đáp ứng mọi yêu cầu để việc nghiên cứu đạt kết quả tốt nhất.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Sonethanou Thammavong, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào và Viện sĩ Sok Touch, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Hoàng gia Campuchia cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Lào và Campuchia trong thời gian vừa qua; đồng thời cho rằng việc chọn Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức hội thảo thường niên về khoa học xã hội giữa ba nước sẽ giúp có được những kinh nghiệm quý báu của Thành phố trong việc phát triển về kinh tế, thương mại trong thời đại số hóa toàn cầu.

Hội thảo quốc tế thường niên về khoa học xã hội được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào và Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia tổ chức luân phiên hàng năm. Năm nay, hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày (20 - 21/9) tại Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung thảo luận tập trung vào hợp tác thương mại, đầu tư giữa ba quốc gia trong bối cảnh kinh tế số; phát triển thành phố thông minh vì mục tiêu tăng trưởng xanh. Đây là dịp để các bên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần thắt chặt quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.