Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Attapeu và Sê Kông (Lào)

Sáng 12/12, tại thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum và chính quyền hai tỉnh Attapeu, Sê Kông (Lào) đã sơ kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa UBND tỉnh và chính quyền hai tỉnh của Lào giai đoạn 2022 - 2027.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo ba tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tại sự kiện, bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khẳng định, trên tinh thần đoàn kết, hiểu biết, tin cậy, lãnh đạo 3 tỉnh cùng đánh giá kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, hình thức hợp tác thiết thực, toàn diện thời gian tới. Những ý kiến đóng góp tại hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả khi triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác đã ký kết, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa 3 tỉnh tham gia sự kiện nói riêng.

Ông Thanouxay Banxalith, Phó tỉnh trưởng tỉnh Attapeu và ông Khăm-sỏn Kon-nhơ, Phó tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trang trọng của tỉnh Kon Tum; sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh về đào tạo sinh viên Lào, các công trình dân sinh thời gian qua. Hai Phó tỉnh trưởng bày tỏ sự phấn khởi về kết quả hợp tác giữa các bên thời gian qua; mong muốn tỉnh Kon Tum tiếp tục hỗ trợ về giáo dục, phát triển nông nghiệp, thương mại, du lịch...

Đại biểu 3 tỉnh thảo luận, trao đổi, thống nhất tăng cường mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại giữa Kon Tum và 2 tỉnh; chủ động, tích cực tham dự các sự kiện, hội chợ, triển lãm do mỗi bên tổ chức, đặc biệt là nghiên cứu, xem xét xây dựng điểm phân phối hàng hóa tại mỗi tỉnh.

Các bên cũng thống nhất xây dựng biện pháp khuyến khích nhà đầu tư của mỗi tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, triển khai dự án tại mỗi bên; tổ chức đoàn doanh nghiệp khảo sát đầu tư, thương mại giữa hai bên; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn; tăng cường hợp tác giữa các lĩnh vực giáo dục, văn hóa-du lịch, thu hút đầu tư.

Các bên thống nhất duy trì thực hiện tốt Hiệp định, Quy chế biên giới; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, phòng, chống các loại tội phạm. Các bên thống nhất đề nghị Chính phủ hai nước nâng cấp các cặp cửa khẩu phụ Đăk Long - Văng Tắt, Đăk Blô - Đăk Ba lên cửa khẩu chính theo lộ trình; triển khai hiệu quả công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất Lào.

Triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác, quan hệ hợp tác giữa Kon Tum với hai tỉnh Attapeu, Sê Kông ngày càng chặt và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, trong 2 năm qua, tỉnh Kon Tum và một số cơ quan, địa phương đã dành nguồn lực để hỗ trợ chính quyền và nhân dân các tỉnh bạn gần 5 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, mua sắm trang thiết bị văn phòng; trao tặng quà và khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho học sinh, người dân nghèo các tỉnh bạn có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 1,1 tỷ đồng.

Tỉnh Kon Tum giúp 2 tỉnh phát triển kinh tế nông nghiệp, tổ chức 10 đoàn cán bộ, chuyên gia sang thăm, làm việc, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các trại chăn nuôi gia súc và trại nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản; chăm sóc vườn ươm, huấn luyện, phân loại cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê chè. Tỉnh tổ chức Đoàn chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho Bệnh viện tỉnh Attapeu, Bệnh viện tỉnh Sê Kông. Tình hình xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) ổn định, lưu lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2024, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa đạt hơn 687 triệu USD; hợp tác giữa các huyện biên giới ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Việc hợp tác được triển khai đồng bộ, tích cực từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, trên cả ba mặt đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đưa mối quan hệ giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào không ngừng được tăng cường, phát triển tốt đẹp và đi vào chiều sâu…

Bài, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.