Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Iran

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Puan Maharani và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Baqer Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 4-10/8/2023.

Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thưa ông, ông có thể cho biết về mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam - Iran trong thời gian qua?

Thời gian qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Iran có những bước phát triển tốt đẹp, thể hiện qua các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo Quốc hội hai nước. Tiêu biểu như: Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm Iran năm 1999; năm 2018, tại Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ 3 tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Iran. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã có các chuyến thăm vào năm 2017 và 2022. Chủ tịch Quốc hội Iran đã thăm chính thức Việt Nam vào tháng 4/2018.

Bên cạnh đó, thời gian qua, hai nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước cũng đã có các cuộc gặp, làm việc trực tuyến và trực tiếp.

Xin ông cho biết ý nghĩa chuyến thăm với hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước thời gian tới?

Đây là chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao của lãnh đạo chủ chốt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng sau gần 25 năm kể từ chuyến thăm Iran năm 1999 của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, 5 năm sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Iran (năm 2018).

Chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Iran của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội lần này là dấu mốc đặc biệt quan trọng đánh dấu việc tăng cường và là tiền đề để mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới.

Cụ thể, đó là thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Nhóm nghị sĩ trẻ, Nhóm nghị sĩ hữu nghị. Chuyến thăm nhằm tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, phát huy vai trò của Quốc hội trong giám sát thực thi pháp luật, thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đã được ký kết hoặc thúc đẩy việc ký kết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh hợp tác song phương; phát huy hiệu quả hơn nữa cơ chế phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các tổ chức nghị viện đa phương khác. Đồng thời, chuyến thăm góp phần thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Iran trên tất cả các cấp từ Trung ương, các bộ, ngành và hợp tác địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Anh Tuấn!

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.