Thúc đẩy hợp tác Quốc hội Việt Nam - Iran

Chiều 23/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari.
Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nêu rõ, Việt Nam và Iran thiết lập quan hệ chính thức vào năm 1973. Kể từ đó đến nay, cùng với các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhiều hiệp định hợp tác song phương đã được ký kết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Với 50 năm quan hệ hợp tác, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển và bền chặt.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, thời gian qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Quốc hội đã phát triển tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammand Bagher Ghalibaf đã trao đổi thư chúc mừng Quốc khánh, Thư chúc mừng nhậm chức và Thư cảm ơn. Quan hệ giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Iran hai nước cũng được đẩy mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn, Quốc hội hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt giữa các Ủy ban, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế; phát huy hơn nữa vai trò của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước, là cầu nối giữa Quốc hội Việt Nam và Iran.

Khẳng định, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari cam kết, trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Nhà nước, hai Quốc hội và nhân dân Việt Nam - Iran.

V.Đ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.