Tăng cường hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Myanmar

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar Kyaw Swe dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, từ năm 2004, hai Chính phủ đã ký Hiệp định hợp tác phòng chống tội phạm. Trên cơ sở của văn bản pháp lý quan trọng này, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar không ngừng được củng cố, tăng cường, phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Tăng cường hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Myanmar ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ngài Kyaw Swe, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar ký Bản hợp tác giữa hai bộ sau hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn hai bên cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả hơn nữa; tiếp tục phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và hợp tác hình sự giữa hai nước; tăng cường tham vấn, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như INTERPOL, ASEANPOL… cùng nhau đóng góp tích cực và hiệu quả vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam và Myanmar tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, trao đổi thông tin tội phạm nhằm phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mới, tội phạm có liên quan đến công dân hai nước; phối hợp đảm bảo an ninh cho các hoạt động đầu tư, thương mại, lao động, học tập và du lịch giữa hai nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này trên lãnh thổ nước kia.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar Kyaw Swe đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa hai Bộ; góp phần bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi nước. Bộ trưởng Kyaw Swe mong muốn thời gian tới, hai Bộ sẽ phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm đảm bảo, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Bộ trưởng Kyaw Swe đã ký kết Biên bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.