Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc tại Indonesia

Từ ngày 9-11/6, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an Việt Nam thăm làm việc tại Indonesia.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc tại Indonesia ảnh 1

Phó Tổng thống Indonesia Jusup Kalla tiếp Bộ trưởng Tô Lâm tại Jakarta ngày 10/6. Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 10/6, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đã chào xã giao Phó Tổng thống Cộng hòa Indonesia Jusuf Kalla. Tại buổi tiếp, Phó Tổng thống Kalla đã hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia của Bộ trưởng Tô Lâm; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Indonesia và Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng… Phó Tổng thống khẳng định chuyến thăm của Bộ trưởng Tô Lâm sẽ góp phần tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa Indonesia-Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn Phó Tổng thống Jusuf Kalla đã dành thời gian tiếp đoàn; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trong khu vực, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Indonesia. Bộ trưởng cho rằng trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Indonesia nói riêng đã có những bước phát triển đáng khích lệ, thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm thông báo với Ngài Phó Tổng thống về kết quả làm việc và kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Indonesia thời gian qua và phương hướng hợp tác thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh, hai bên đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các vấn đề cùng quan tâm và thống nhất quyết tâm, cố gắng làm hết sức mình để đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng các nước ASEAN.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn Phó Tổng thống Jusuf Kalla tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt để các cơ quan hữu quan Indonesia và Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác về an ninh, trật tự vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự ổn định của khu vực và trên thế giới.

Trong thời gian chuyến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an cũng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia; thăm và làm việc với các cơ quan hữu quan Indonesia.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và chia vui về những kết quả, thành tích mà Đại sứ quán đã đạt được trong thời gian qua; mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, sứ giả của Viêt Nam tại Indonesia; tích cực vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.