Tăng cường công tác đối ngoại, đẩy mạnh thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh

Sáng 7/9, Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về công tác đối ngoại.
Chú thích ảnh
 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bình Thuận, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, có mặt chuyển biến tiến bộ. Kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 5,01% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,34%, trong đó giá trị sản xuất và phân phối điện duy trì mức tăng cao. Các công trình, dự án điện được đôn đốc triển khai, tiếp tục thu hút dự án thứ cấp vào các khu công nghiệp.

Bình Thuận đã đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại, tăng cường quảng bá về hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế; tham gia các sự kiện ngoại giao văn hóa, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch do Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương tổ chức và tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh để quảng bá như: Lễ hội Dinh Thầy Thím, Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh đế quân của người Hoa Phan Thiết, Lễ hội Katê tại Di tích tháp Pô Sah Inư, Lễ hội Trung thu... Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức và vận động các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia nhiều Hội chợ quốc tế nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh quê hương, con người và tiềm năng phong phú của Bình Thuận đến bạn bè quốc tế.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác đối ngoại trên địa bàn Bình Thuận trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào quảng bá đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng với các đối tác nước ngoài, tăng cường cơ hội giao lưu, kết nối, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh. Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của Bình Thuận, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan tăng cường hợp tác, kết nghĩa với các địa phương nước ngoài để hợp tác phát triển, đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư. Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp, làm cầu nối để hỗ trợ tỉnh gặp gỡ, trao đổi, kêu gọi đầu tư với các đối tác nước ngoài.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là hoạt động đối ngoại của tỉnh. Từ nay đến cuối năm 2020, Bình Thuận cố gắng khắc phục khó khăn để triển khai đầy đủ các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ tỉnh về công tác đối ngoại trong thời gian tới, đặc biệt là hỗ trợ Bình Thuận kết nghĩa với các địa phương nước ngoài để hợp tác phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư… Bình Thuận cam kết sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả nhất, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.