Bình Thuận cần tập trung hơn nữa cải cách thủ tục hành chính

Sáng 25/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận.
Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua. Nổi bật, trong 6 tháng đầu năm, Bình Thuận thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng, chống, kiểm soát được dịch COVID-19 vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân, trật tự an toàn xã hội...

Phó Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận cần tập trung hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI… đồng thời tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh. Tỉnh cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, năng lực thực tiễn...

Phó Chủ tịch nước lưu ý, mặc dù địa phương đã bước qua đỉnh dịch ở đợt 1 nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp, Bình Thuận không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là khi Hàm Tiến - Mũi Né là điểm đến du lịch hấp dẫn. Bên cạnh đó, Bình Thuận chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước sắp tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19 và nắng hạn kéo dài nhưng tổng giá trị sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 3,81% và cả năm 2020 ước tăng 4,5%. Để bảo đảm mục tiêu “kép” nêu trên, Bình Thuận đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Theo đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, ưu tiên phát triển 3 trụ cột: công nghiệp, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân,  tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng, môi trường, phòng, chống dịch bệnh và ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bình Thuận sẽ tập trung 3 khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có trách nhiệm; tăng cường đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh, liên kết, hợp tác, phát triển.

Về thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2015- 2020) gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tỉnh Bình Thuận đã đạt được những kết quả nổi bật. Theo đó, 24/31 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước chuyển dần từ tăng trưởng chiều rộng sang tăng trưởng chiều sâu; kinh tế tăng trưởng khá và có sự bứt phá trong giai đoạn 2018-2019. Quy mô tổng giá trị sản phẩm nội tỉnh (GRDP) liên tục tăng qua các năm (từ 47.155 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 81.800 tỷ đồng năm 2020). Du lịch tiếp tục giữ vững thương hiệu và uy tín, Bình Thuận trở thành địa bàn trọng điểm về du lịch, hướng đến phát triển trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Bình Thuận xác định mục tiêu tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tích cực đổi mới, sáng tạo, chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; huy động và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực; phát triển toàn diện, trọng tâm là phát triển 3 trụ cột: Công nghiệp (năng lượng, chế biến); Du lịch biển (giải trí, thể thao) và  Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nhân chuyến thăm và làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 1,3 tỷ đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Thuận.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.