Tăng cường bảo vệ trẻ em an toàn, lành mạnh trên không gian mạng

Sáng 30/5, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề: “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Bộ CHQS tỉnh An Giang tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

 Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường, đặc khu, các tổ chức, gia đình và cá nhân tiếp tục tuyên truyền, phối hợp triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em; vận động xã hội thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”; huy động và ưu tiên bố trí nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh về trẻ em; thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và xã, phường, đặc khu với tinh thần ưu tiên các hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và trẻ em vùng biên giới, biển đảo; thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỷ nguyên số.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo phường Rạch Giá trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt. 

Cùng với đó tổ chức Diễn đàn trẻ em để phát huy quyền tham gia, bày tỏ những nguyện vọng gửi đến các cơ quan, tổ chức xem xét và giải quyết các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức các lớp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cho gia đình, trẻ em về phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em...

“Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, hướng tới góp phần hình thành thế hệ "công dân số" của Việt Nam trong tình hình mới, các cháu hãy rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ chính mình, tự trang bị những kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để phát triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn, trách nhiệm”, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá Nguyễn Thị Hồng Linh cho biết, phường có trên 30.400 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có trên 14.000 trẻ dưới 6 tuổi, 235 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Phường luôn dành sự quan tâm, với nhiều hoạt động dành cho trẻ em về vật chất lẫn tinh thần; đã trao hơn 40 ngàn suất quà, học bổng cho trẻ em tcó hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật, trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Sau lễ phát động, các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền về Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. 

Thời gian tới, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nâng cao trách nhiệm gia đình, nhà trường và xã hội bảo vệ trẻ em, lên tiếng tố cáo, thông báo cho cơ quan chức năng các nguy cơ và hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích.

“Trước mắt, phường Rạch Giá kết hợp tháng hành động vì trẻ em với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, giáo dục truyền thống, tổ chức các diễn đàn, hội trại... nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh, bổ ích cho trẻ em; qua đó giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng sống và phát huy vai trò của trẻ tham gia vào các hoạt động tại gia đình, nhà trường và xã hội, phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thể chất”, bà Nguyễn Thị Hồng Linh nhấn mạnh.

Dịp này, Ban tổ chức tặng 222 suất quà, 15 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt, mỗi suất 500.000 đồng.

Tin, ảnh: Văn Sĩ (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài cuối: Xây nền tảng niềm tin cho người sáng tạo

Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài cuối: Xây nền tảng niềm tin cho người sáng tạo

Một tài khoản có thể được biết đến chỉ sau một video, nhưng uy tín nghề nghiệp không thể hình thành trong thời gian ngắn. Khi sáng tạo nội dung ngày càng gắn với thu nhập, quảng cáo và tác động xã hội, KOL, KOC cần nhiều hơn khả năng bắt xu hướng. Mạng lưới hỗ trợ, kiến thức pháp lý và những chuẩn mực chung đang trở thành nền tảng để người sáng tạo sử dụng sức ảnh hưởng có trách nhiệm, tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng.
Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài 2: Giữ vững sự thật trước tốc độ lan truyền

Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài 2: Giữ vững sự thật trước tốc độ lan truyền

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ tạo nội dung trong vài giây nhưng cũng làm giả hình ảnh, giọng nói và câu chuyện ngày càng tinh vi. Khi KOL, KOC trở thành nguồn tham khảo của đông đảo công chúng, mỗi lượt đăng tải, chia sẻ đều phải đi cùng trách nhiệm kiểm chứng. Phát huy tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW vì vậy không chỉ dừng ở ứng dụng mà còn phải làm chủ công nghệ, bảo vệ sự thật và niềm tin trên không gian số.
Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài 1: Mở sinh kế, chuyên nghiệp hóa nghề sáng tạo

Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài 1: Mở sinh kế, chuyên nghiệp hóa nghề sáng tạo

Việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW đang đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đi sâu vào đời sống, mở thêm sinh kế cho người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy nghề sáng tạo nội dung phát triển chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi thông tin được tạo ra và lan truyền ngày càng nhanh, KOL, KOC cũng phải đối mặt với những thách thức về tin giả, bản quyền và trách nhiệm xã hội, đòi hỏi mỗi người phải làm chủ công nghệ, gìn giữ niềm tin và lan tỏa giá trị tích cực.
Australia trao thêm quyền cho người dùng mạng xã hội kiểm soát nội dung

Australia trao thêm quyền cho người dùng mạng xã hội kiểm soát nội dung

Nhằm siết chặt quản lý nội dung khiêu dâm và việc cổ súy tội phạm trên mạng, ngày 8/9, Thủ tướng Australia xác nhận nước này sẽ cho phép người sử dụng mạng xã hội trên 16 tuổi lựa chọn không sử dụng các thuật toán định hướng nội dung theo khuôn khổ dự luật mới.