Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông khi tạm dừng thu phí BOT cầu Đồng Nai

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ IV và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tạm dừng thu phí BOT cầu Đồng Nai.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện lưu thông qua trạm thu phí cầu Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Cục Quản lý đường bộ IV phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư là Tổng công ty xây dựng số 1-CC1, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai (đơn vị quản lý, điều hành trạm thu phí) bổ sung trụ dẻo, tiêu phản quang ở đầu đường dẫn (theo chiều xe chạy), biển chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước, bảo đảm chiếu sáng đầy đủ ban đêm để tăng cường cảnh báo cho các người điều khiển phương tiện lưu thông qua trạm.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan tạm thời điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp khu vực trạm thu phí trong thời gian tạm dừng thu phí như: việc điều chỉnh hoặc che thông tin các biển báo có nội dung liên quan đến thu phí, di chuyển biển báo; lắp đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép 50km/giờ, cấm xe máy lưu thông qua cầu vượt ngã tư Vũng Tàu.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Cục Quản lý đường bộ IV, nhà đầu tư phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng của địa phương xác định vị trí đặt biển báo phù hợp, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, đúng 13 giờ 30 phút ngày 24/8/2020, Trạm thu phí cầu Đồng Nai (đặt trên Quốc lộ 1A, địa phận thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) chính thức tạm dừng thu phí.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm cuối tháng 8 năm 2020, lãi vay thời gian thi công của dự án chưa được Bộ Giao thông Vận tải thỏa thuận quyết toán hơn 24 tỷ đồng. Nhà đầu tư dự án chưa cung cấp đầy đủ chứng từ giải ngân dự án; thời điểm tính lợi nhuận vốn chủ sở hữu quy định tại hợp đồng dự án là tạm tính, chưa đủ căn cứ để điều chỉnh phương án tài chính.

Trên cơ sở số liệu dòng tiền đầu vào tạm tính, tính đến cuối tháng 8 năm 2020, dự án cơ bản được hoàn vốn. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư dự án hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua vé tháng, quý còn thời hạn sử dụng, thu hồi lại vé tháng, quý đã bán tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai.

Dự án BOT cầu Đồng Nai mới gồm các hạng mục nút giao Tân Vạn, cầu Đồng Nai mới, nút giao Vũng Tàu, nâng cấp cầu Đồng Nai cũ và đường gom kết nối vào dự án. Dự án được khởi công vào tháng 6/2008 với tổng mức đầu tư hơn 1.870 tỷ đồng, trong đó có vốn BOT là 1.255 tỉ đồng, còn lại là ngân sách nhà nước, thời gian hoạt động từ tháng 4/2015.

Dự án này từng được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thời gian thu phí từ 7 năm 8 tháng 16 ngày, thay vì 18 năm 4 tháng 10 ngày như trong hợp đồng. Nguyên nhân, nhà đầu tư tính sai lưu lượng xe và xác định sai tổng mức đầu tư.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.