Tăng Armata có thể được xuất khẩu vào năm 2020

Xe tăng nổi tiếng của Nga Armata có thể sẽ được nhận hộ chiếu hình ảnh xuất khẩu vào năm 2020, nghĩa là được phép bán cho khách hàng nước ngoài.
Tăng Armata có thể được xuất khẩu vào năm 2020 ảnh 1

Xe tăng “Armata”, niềm tự hào của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik

Ông Vyacheslav Khalitov, Phó giám đốc Uralvagonzavod đã công bố điều này trong cuộc phỏng vấn của TASS ngày 11/12.

"Nếu mọi việc suôn sẻ và chúng tôi sẽ được phép của Bộ Quốc phòng, tôi nghĩ rằng đến năm 2020, chúng tôi có thể nhận hộ chiếu hình ảnh xuất khẩu. Cũng có khả năng là sẽ sớm hơn,"  ông Khalitov nói. Theo quan chức này, tất cả sẽ phụ thuộc vào Quân đội Nga. 

Xe tăng T-14 "Armata" xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng trong cuộc Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moskva ngày 9/5/2015, được các chuyên gia Nga và nước ngoài quan tâm đánh giá cao.Điểm khác biệt cơ bản của T-14 "Armata" với những mẫu xe tăng hiện dùng là ở chỗ nó có khoang bọc thép tách riêng đảm bảo an toàn cho tổ lái. Đạn pháo 125 mm của xe tăng có khả năng đốt cháy thép dày 1 mét.Dưới đây là đồ họa về thông số kỹ thuật của Armata:
Tăng Armata có thể được xuất khẩu vào năm 2020 ảnh 2
(Sputnik)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.