Serbia thiết kế xe tăng lấy cảm hứng từ Armata

Serbia mới đây đã giới thiệu mẫu xe tăng do nước này sản xuất được lấy cảm hứng từ chiếc Armata danh tiếng của Nga.

Serbia mới đây đã giới thiệu mẫu “xe tăng của tương lai” М-20UP-1 do nước này sản xuất được lấy cảm hứng từ chiếc Armata danh tiếng của Nga.

Serbia thiết kế xe tăng lấy cảm hứng từ Armata ảnh 1

Chiếc М-20UP-1 của Serbia.

Theo trang mạng tin tức Vecernje Novosti Online của Serbia, М-20UP-1 mới được ra mắt tại triển lãm quân sự Partner 2015 ở Belgrade.

Những nhà thiết kế М-20UP-1 thừa nhận rằng trong quá trình thiết kế và phát triển xe tăng này, họ có “tham khảo” chiếc Armata của Nga. Nhưng Goran Stojanovic, người đứng đầu nhóm thiết kế M-20UP-1 cho biết chiếc xe tăng “made in Serbia” này được sản xuất không nhằm mục đích cạnh tranh với Armata.

Stojanovic nêu rõ: “M-20UP-1 của chúng tôi gần ngang hàng với T-90 của Nga về khả năng chiến đấu. Chúng tôi có hạn chế về tài chính và tiềm năng kinh tế của chúng tôi cũng chưa thể tạo điều kiện để cạnh tranh với Nga. Nhưng việc thiết kế xe tăng này chứng tỏ chúng tôi đã phát triển được vũ khí của tương lai: rẻ, hiện đại và hiệu quả”.

Cũng giống như Armata, kết cấu bên trong М-20UP-1 có khoang riêng cho một đội ngũ 3 người được tách biệt khỏi nơi chứa vũ khí.

Chiếc М-20UP-1 của Serbia có thể điều khiển tự động và tháp pháo cũng có thể được điều khiển từ xa. М-20UP-1 có súng nòng trơn cỡ 125mm cũng được vận hành từ xa qua quan sát từ camera độ phân giải cao. Xe tăng này cũng có thể phóng tên lửa điều khiển bằng laser.

М-20UP-1 được trang bị thêm hệ thống truyền điện mà các kỹ sư đánh giá sẽ giúp giảm tiêu hao năng lượng đáng kể và hỗ trợ thêm tính năng vận chuyển của xe.

Chiếc М-20UP-1 được hoàn chỉnh trong 8 tháng bởi cả các kỹ sư thâm niên cũng như những tài năng trẻ mới vào nghề. Ước tính ban đầu cho thấy chi phí để sản xuất một chiếc M-20UP-1 là 5 triệu euro.

Hà Linh (Sputnik)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.