Lộ diện bọc thép của Nga 'nguy hiểm' ngang siêu tăng Armata

Mẫu xe chiến đấu chiến hoàn toàn mới Armata T-15, được thiết kế dựa trên khung gầm Armata, sẽ đóng vai trò quyết định trong chiến tranh hiện đại.
Mẫu xe chiến đấu bộ binh hoàn toàn mới Armata T-15, được thiết kế dựa trên khung gầm Armata, sẽ đóng vai trò quyết định trong chiến tranh hiện đại, kênh truyền hình Zvezda (Nga) đưa tin.Giống tăng Armata T-14 và nhiều phương tiện bọc thép hiện đại khác của Nga, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 được thiết kế nhằm thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ khác nhau. T-15 do Tập đoàn Uralvagonzavod nghiên cứu, phát triển với mục tiêu thay thế xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và xe bọc thép đa nhiệm MT-LB - hai chủng loại vũ khí được coi là xương sống của lục quân Nga hiện nay.
Lộ diện bọc thép của Nga 'nguy hiểm' ngang siêu tăng Armata ảnh 1

Xe chiến đấu bộ binh T-15 mới của Nga. Ảnh: Mil.ru

Phát biểu trên kênh Zvezda, Vyacheslav Khalitov - Phó Tổng giám đốc Uralvagonzavod nói rằng “chiến tranh hiện đại cần phản ứng nhanh. Hoàn toàn có thể khẳng định các dòng xe tăng Armata, cùng với T-15 và nhiều phương tiện bọc thép hiện đại khác sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề quân sự một cách nhanh và hiệu quả nhất”.T-15 có một số tính năng nổi bật tương tự như siêu tăng Armata: Lớp thép bảo vệ hiệu quả, hệ thống phòng thủ chủ động Afghanit, trang bị radar Doppler có khả năng phát hiện các loại đạn, tên lửa bắn tới. Một khi dò ra các hiểm họa này, hệ thống phòng thủ chủ động sẽ phóng tên lửa đánh chặn tiêu diệt. Đáng chú ý, vỏ giáp của T-15 được chế tạo từ thép, sứ và nhiều chất liệu tổng hợp, cho phép nó có thể được triển khai trên chiến trường song hành cùng xe tăng Armata, không phải đi đằng sau; cho phép cơ động bộ binh đến ngay điểm xung đột. Những xe bọc thép chở quân trước đây của do Liên Xô (và kể cả Nga về sau) chế tạo thường chỉ có lớp giáp mỏng và luôn phải giữ khoảng cách an toàn với các loại hỏa lực hỗ trợ. Giống như T-14, T-15 được phát triển trên khung gầm của Armata. Điểm khác biệt là ở chỗ, T-15 có động cơ ở phía trước khoang lái.
Hoài Thanh (Sputnik)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.