Tân Nhật hoàng Naruhito lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi đăng quang

Ngày 4/5, tân Nhật hoàng Naruhito đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo kể từ sau khi đăng quang ngày 1/5 vừa qua.
Chú thích ảnh
Tân Nhật hoàng Naruhito (trái) và Hoàng hậu Masako (phải) xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng kể từ sau khi đăng quang, tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo ngày 4/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu trước hàng nghìn người hâm mộ, tân Nhật hoàng Naruhito đã bày tỏ hy vọng chân thành rằng Nhật Bản và cộng đồng quốc tế cùng hợp tác theo đuổi một nền hòa bình cho thế giới và phát triển hơn nữa. 

Gia đình hoàng tộc Nhật Bản, trong đó có Thái tử Fumihito, Công nương Kiko cùng hai cô con gái của họ, đã vẫy tay chào đám đông dân chúng trong khoảng 5 phút từ trên ban công Hoàng cung ở thủ đô Tokyo. 

Tân Nhật hoàng Naruhito, 59 tuổi, ngày 1/5 đã kế thừa ngôi vị từ vua cha Akihito, vị hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản trong vòng hơn 200 năm qua tuyên bố thoái vị. Tân Nhật hoàng Naruhito cam kết "đi trên con đường mà các bậc cha ông đã vạch ra" và luôn "tự hoàn thiện mình". Cũng từ ngày 1/5, Nhật Bản bắt đầu một thời kỳ mới với niên hiệu Lệnh Hòa (Reiwa).

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.