Tận mục “thần chết bay” của Nga hạ gục mục tiêu

Trực thăng tấn công Mi-24 Hind do Nga sản xuất được mệnh danh là “xe tăng bay” bởi khả năng vừa bay vừa nhả đạn vào mục tiêu vô cùng cơ động.
Tận mục “thần chết bay” của Nga hạ gục mục tiêu ảnh 1

Trực thăng Mi-24 Hind.

Đa số các loại trực thăng được thiết kế nhằm mục đích chuyên chở một lượng lớn hàng hóa, ví dụ như Chinook hoặc có vận tốc bay nhanh và linh hoạt như mẫu Huey. Thế nhưng, trực thăng chiến đấu Mi-24 Hind lại khác biệt, không giống với đại đa số “anh em”.

Được sản xuất từ thời Liên Xô cũ, "xe tăng bay" đa chức năng này vừa có thể tấn công như vũ bão vừa có thể chở theo 8 binh sĩ để sẵn sàng chiến đấu. Khuôn mẫu của Mi-24 Hind ngay từ lúc ra đời năm 1972 đã là một cuộc cách mạng và cho tới tận ngày nay, Hind vẫn chưa có một đối thủ tương xứng từ phía liên minh quân sự NATO. Với uy lực tấn công mạnh mẽ, thật không quá khi gọi Hind là "thần chết bay" của quân đội Nga.

Thiết kế của Hind không nhằm tạo cảm giác thoải mái cho phi hành đoàn mà tối ưu tốc độ. Nó được trang bị một đôi động cơ tuốc-bin trục TV3-117 với động cơ chính 5 cánh quạt đặt trên đỉnh và động cơ phụ 3 cánh quạt ở đuôi trực thăng. Vận tốc tối đa của “xe tăng bay” đạt trên 330 km/h.

Tận mục “thần chết bay” của Nga hạ gục mục tiêu ảnh 2

Tùy mục đích sử dụng mà trực thăng Hind được trang bị các loại ống phóng đạn khác nhau.

Chiếc trực thăng nặng 10,5 tấn này quả là một pháo đài bất khả xâm phạm đối với các loại đạn cỡ nhỏ và vừa. Toàn thân Mi-24 Hind được bao phủ bởi các tấm titan dày khiến những viên đạn cỡ 50 ly trở nên vô tác dụng. Ngoài ra lớp kính chắn gió của nó, với tính năng chống đạn, còn chịu được đạn đại bác cỡ 20mm. Hơn tất cả, khoang máy bay sẽ chịu được áp suất lớn trong trường hợp bị tấn công hạt nhân, sinh học hay hóa học.

Tùy mục đích sử dụng mà “thần chết bay” được trang bị các vũ khí khác nhau, bao gồm: tên lửa dẫn đường chống tăng, ống phóng tên lửa, súng máy, bom mìn…

Phiên bản xuất khẩu của Mi-24 Hind là Mi-25 và Mi-35 đang được sử dụng tại hơn 30 quốc gia. Đoạn băng dưới đây sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về tính năng ưu việt của Hind:

Hoàng Trang - tổng hợp

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).