Siêu súng của Mỹ có giúp đánh bại được Nga, Trung Quốc?

Với bề ngoài có lẽ không ấn tượng bằng tiêm kích F-35 hay tàu khu trục lớp Zumwalt, nhưng các quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định rằng, súng điện từ (railgun) sẽ thay đổi cách thức chiến đấu của nước này, đồng thời làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới.
Siêu súng của Mỹ có giúp đánh bại được Nga, Trung Quốc? ảnh 1

Nguyên mẫu của súng railgun.

Theo tạp chí Phố Wall, các khả năng của siêu súng railgun rất ấn tượng. Nó có thể khai hỏa với tốc độ lên tới 7.200 km/h, xuyên qua 7 tấm đĩa bằng thép và để lại một lỗ thủng rộng 13cm. Tầm bắn tối đa của railgun là 200km.

Được phát triển cách đây một thập kỷ, viên đạn nặng 11 kg phóng ra từ railgun có sức công phá tựa như một quả thiên thạch, phá tan mọi thứ nằm trên đường bay của nó. Railgun không sử dụng thuốc súng hay bất cứ loại thuốc nổ nào, thay vào đó là sử dụng năng lượng điện từ.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết “nạn nhân” của railgun gần như là bất cứ thứ gì, từ máy bay, xe tăng, tàu chiến, tên lửa hành trình… Đô đốc Hải quân Mỹ Mat Winter, người đứng đầu Văn phòng nghiên cứu hải quân, thậm chí còn nhấn mạnh súng railgun “sẽ thay đổi cách thức mà chúng ta chiến đấu”.

Siêu súng của Mỹ có giúp đánh bại được Nga, Trung Quốc? ảnh 2

Sức công phá mạnh mẽ của súng railgun trong quá trình thử nghiệm.

Một ưu thế khác của súng điện từ railgun chính là giá cả phải chăng. Một chiếc F-35 Lightning II giá xấp xỉ 100 triệu USD, trong khi một đầu đạn của railgun có giá chỉ 50.000 USD.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Lầu Năm Góc hy vọng rằng công nghệ mới này sẽ giúp các lực lượng vũ trang Mỹ bù đắp lại việc cắt giảm quân số và vũ khí. Giá thành và khả năng chiến đấu của siêu súng này cho thấy hoàn toàn có khả năng phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa từ nền tảng của railgun. Điều này có thể trở thành hiện thực trong vòng một thập kỷ nữa.

Loại vũ khí đang trong quá trình thí nghiệm này của Mỹ ra đời trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể về khả năng quân sự, cũng như xuất hiện mối lo ngại rằng ưu thế về vũ khí quân sự của Mỹ đã đến ngày tàn.

Hoàng Trang (Sputnik)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.