Thuyền trưởng James Kirk cho biết đồng phục của các thủy thủ cùng các tài sản cá nhân, quân nhu và các phụ tùng đang được chuyển lên con tàu dài khoảng 186 mét này để chuẩn bị cho các thủy thủ nhận nhiệm vụ mới. Zumwalt là tàu chiến thế hệ mới đầu tiên được đóng tại xưởng Bath Iron Works kể từ khi tàu chiến Arleigh Burke được hạ thủy ở sông Kennebec năm 1989. Dự kiến xưởng đóng tàu này sẽ chuyển giao tàu Zumwalt cho Hải quân Mỹ trong tuần này.
Kỹ sư điện John Upham ở thành phố Litchfield nói: “Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều trở ngại để đến được thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trong xưởng đều tự hào về những gì chúng tôi đã làm”.
Tàu chiến này có kiểu dáng góc cạnh đặc biệt, có thể khiến việc bị phát hiện qua radar khó gấp 50 lần. Tàu Zumwalt có động cơ turbin gần giống như loại gắn trên máy bay Boeing 777 và các hải pháo mới trên tàu được thiết kế để nhằm bắn mục tiêu xa tới khoảng 160 km. Kỹ thuật tự động hóa tiên tiến sẽ cho phép chiến hạm lớn này được vận hành với ít thủy thủ hơn so với thế hệ các tàu chiến hiện nay. Chi phí để đóng tàu Zumwalt dự kiến ít nhất là khoảng 4,4 tỷ USD.
Ý tưởng ban đầu về một tàu khu trục đổ bộ được định hình hơn 15 năm trước, và sau đó trải qua một số thay đổi. Bản thiết kế cuối cùng phác thảo tàu khu trục có khả năng tàng hình và hệ thống hải pháo hiện đại có độ chính xác cao. Tuy nhiên, chi phí tăng cao buộc Hải quân Mỹ ban đầu dự trù đóng 32 chiếc phải cắt giảm còn 3 chiếc. Chi phí ngày càng tăng gần như không gây ngạc nhiên sau khi Tổng cục Thống kê Mỹ cảnh báo rằng Hải quân nước này đang cố gắng đưa quá nhiều công nghệ mới vào con tàu này.
Xem tàu USS Zumwalt chạy thử:
Loren Thompson- chuyên gia phân tích quốc phòng cấp cao tại Viện Lexington ở Virginia- nói: “Việc lắp ráp tàu Zumwalt là một thách thức khó khăn bởi nó tập trung quá nhiều công nghệ mới, nhưng các thử nghiệm trên biển cho thấy đây là chiến hạm tầm cỡ thế giới với khả năng độc nhất vô nhị”.
Một vài trong số 143 thủy thủ đoàn đã có mặt tại Bath trong hơn hai năm qua để chuẩn bị cho thời điểm họ tiếp quản con tàu này. Thuyền trưởng Kirk cho biết các thủy thủ sẽ được tiếp tục huấn luyện để chuẩn bị cho việc chiến hạm này được chính thức đưa vào biên chế Hải quân Mỹ vào tháng 10 tới tại Baltimore. Từ đó, chiến hạm này sẽ di chuyển tới hải cảng ở San Diego để tiếp tục kiểm tra và thử nghiệm. Các nhà đóng tàu ở Bath đang bận rộn đóng con tàu thứ hai mang tên Michael Monsoor, theo kế hoạch được làm “lễ rửa tội” vào tháng 6/2016. Công việc triển khai đóng tàu thứ ba Lyndon B. Johnson cũng đang được triển khai.
Jay Wadleigh- Chủ tịch hiệp đội xưởng đóng tàu Bath Iron Works- cho biết xưởng này được lựa chọn bởi Hải quân Mỹ tin tưởng họ sẽ làm tốt. Ông nói: “Tôi cho rằng sự thể hiện của tàu Zumwalt trong ba cuộc thử nghiệm khác nhau trên biển vượt xa kỳ vọng của mọi người”.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thời đại các hành động đe dọa Iran mà không phải trả giá đã chấm dứt, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với một phản ứng "đau đớn và khiến đối phương phải hối tiếc".
Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Kiev không công khai xin lỗi. Phía Ukraine phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận này.
Theo thông tin từ hai quan chức Mỹ và một nguồn tin trong khu vực, trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã triển khai thêm hai khẩu đội tên lửa Patriot để bảo vệ các cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia và Qatar.
Không quân Canada, Mỹ, Đan Mạch và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần đây đã phối hợp huấn luyện tại Greenland nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ở vùng Bắc Cực.