Tàu lượn bí mật “phá rào” mọi hệ thống phòng thủ tên lửa NATO

Tàu lượn siêu thanh Yu-74 mới của Nga, được mô tả là vô cùng cơ động, có thể trở thành một loại vũ khí đối địch với việc liên minh quân sự NATO triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở khắp Đông Âu.

Theo các chuyên gia quân sự, trong cuộc chạy đua vũ trang với hai đối thủ mạnh như Mỹ và Trung Quốc, Nga đã phát triển những loại vũ khí siêu thanh của riêng mình trong vài năm qua. Một vũ khí siêu thanh thường đạt vận tốc từ 5.600 - 12.360 km/h. Hơn thế, các hệ thống này sử dụng những công nghệ vô cùng tinh vi cho phép nó chuyển động với quỹ đạo khó nắm bắt, khai hỏa đầu đạn nhanh chóng, ngắm chính xác mục tiêu cũng như có khả năng sống sót qua hàng loạt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm rộng.

Tàu lượn bí mật “phá rào” mọi hệ thống phòng thủ tên lửa NATO ảnh 1

Ảnh minh họa.

Năm ngoái, quân đội Nga đã tiến hành một loạt thử nghiệm đối với máy bay tấn công siêu thanh Yu-71. Yu-71 là một phần của chương trình tên lửa bí mật mang mật danh “Dự án 4202”. Mẫu tàu lượn này được cho là có thể đạt tốc độ trên 11.000 km/h. Các chuyên gia nhấn mạnh, nhờ vào tính năng chuyển động và vận tốc cao xuất chúng nên vũ khí này có thể vượt mặt bất cứ lá chắn phòng thủ tên lửa nào, kể cả THAAD của Mỹ.

Nhưng đó mới chỉ là một nửa của câu chuyện thú vị. Theo như trang web phân tích Ostkraft.ru, năm nay, Nga đã thử nghiệm thành công tàu lượn Yu-74 mới. Mẫu vũ khí siêu thanh này được gắn lên hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-18A. Tàu lượn này được phóng đi từ căn cứ tên lửa Dombarovsky tại vùng Oreburg của Nga, sau đó đánh trúng một mục tiêu đặt tại khu vực thử nghiệm Kura ở miền bắc Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông.

Các chi tiết kỹ thuật cũng như thông tin về hoạt động thử nghiệm của Yu-47 vẫn được quân đội Nga giấu kín. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, tàu lượn siêu thanh này được phát triển để lắp đặt lên hệ thống RS-28 Sarmat – thành tựu cao nhất của tên lửa đạn đạo liên lục lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng, vừa mới được trang bị cho quân đội Nga. Mỗi hệ thống Sarmat trên có thể chở 24 tàu lượn Yu-47 và ngắn bắn chính xác trong bán kính 10.000km.

Mỗi chiếc Yu-74 được trang bị một đầu đạn hạt nhân, các ứng dụng chiến tranh điện tử hoặc mục tiêu mô phỏng. Giới phân tích nhấn mạnh: “Những tính năng trên đảm bảo cho sự thâm nhập vào bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai của một đối thủ tiềm năng. Với việc nhận được những hệ thống như vậy, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga sẽ gia tăng đáng kể hiệu quả của họ”. 

Trang Ostkraft.ru cho biết, dự án phát triển Yu-47 đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Được biết, loại tên lửa hành trình siêu thanh mới cũng sẽ có nhiều đặc điểm giống với Yu-47.

Hoàng Trang (Sputnik)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.