Tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ Thụy Sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 17/1, các trang mạng của cơ quan chính phủ Thụy Sĩ đã hứng chịu cuộc tấn công mạng. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky có chuyến thăm chính thức tới Thụy Sĩ và dự hội nghị thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos.

Theo thông báo của chính phủ, nhóm tin tặc ‘NoName’ thừa nhận đã tổ chức thực hiện vụ tấn công nêu trên. Trong thông báo, Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (NCSC) nhấn mạnh "vụ tấn công mạng đã được phát hiện kịp thời" và các chuyên gia "đã thực hiện hành động cần thiết để khôi phục quyền truy cập vào các trang mạng nhanh nhất có thể". Thông báo cho biết thêm: “Một cuộc tấn công kiểu này đã được dự đoán trước và các biện pháp an ninh thích hợp đã được áp dụng”.

Cuộc tấn công theo kiểu từ chối dịch vụ (DDoS), khiến các trang mạng hoặc tài nguyên mạng không thể truy cập được bằng cách làm tràn ngập các lưu lượng truy cập độc hại, gây mất quyền truy cập tạm thời vào các bộ chính phủ và văn phòng liên bang. Tuy nhiên, thông báo khẳng định cổng thông tin chính của Chính phủ Thụy Sĩ vẫn hoạt động.

Tháng 6/2023, nhóm ‘NoName’ đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào chính quyền liên bang Thụy Sĩ, sau khi Tổng thống Zelensky có bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Thụy Sĩ.

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Viola Amherd ở Bern. Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo thông báo rằng Thụy Sĩ chấp thuận đề nghị của Kiev về việc tổ chức hội nghị hòa bình nhằm hướng đến việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức và thành phần tham dự của hội nghị vẫn chưa được công bố.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.