Sân bay Beirut của Liban bị tấn công mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin sân bay Beirut của nước này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng vào ngày 7/1, với những hình ảnh được truyền thông địa phương phát sóng cho thấy các thông điệp chống phong trào Hezbollah trên các màn hình trong nhà ga sân bay.
Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế Beirut. Ảnh tư liệu: AFP

Hãng NNA cho biết cuộc tấn công mạng này nhằm vào hệ thống màn hình hiển thị chuyến bay đi và đến tại sân bay Beirut, đã làm gián đoạn hệ thống kiểm tra hành lý, đồng thời cho biết thêm nhà chức trách đã nỗ lực khôi phục màn hình và duy trì hoạt động bình thường tại sân bay.

Theo hình ảnh được báo chí đăng tải, một thông điệp chỉ trích phong trào Hezbollah của Liban đã được hiển thị trên các màn hình gần biểu tượng của một nhóm mang tên “Những người lính của Chúa”. Sau đó, nhóm này đã ra một tuyên bố bằng video phủ nhận liên quan đến vụ tấn công mạng nói trên.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine ở Dải Gaza vào ngày 7/10, Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào Israel ở khu vực biên giới Israel-Liban, để hỗ trợ đồng minh Hamas. Những cuộc đụng độ giữa Hezbollah và Israel làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng nổ xung đột toàn diện trong khu vực.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.