Tân Bí thư Hà Nội dự Lễ xuống đồng và Tết trồng cây

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội dự Lễ xuống đồng đầu năm và phát động Tết trồng cây 2016 tại huyện Phú Xuyên.
Tân Bí thư Hà Nội dự Lễ xuống đồng và Tết trồng cây ảnh 1

Đồng chí Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự Lễ phát động tham gia trồng cây tại tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng 12/2. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN

Sáng 14/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ xuống đồng đầu năm và phát động Tết trồng cây 2016. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cùng đông đảo lãnh đạo thành phố, huyện Phú Xuyên và nhân dân trên địa bàn tham dự.Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hoàng Trung Hải đã nêu bật tầm quan trọng và ý nghĩa, truyền thống tốt đẹp của việc trồng cây làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường. Thực hiện lời dạy và phong trào Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, hàng năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô ra quân phát động trồng cây đầu năm mới, việc trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng luôn được thành phố coi trọng. Phong trào trồng cây đầu năm đã trở thành nét đẹp đem đến cho mỗi người, mỗi gia đình và địa phương niềm vui, giúp cho người người thi đua bảo vệ môi trường, khí hậu ngày càng tốt và cảnh quan càng “xanh núi xanh sông, xanh đồng xanh biển”.Về phát triển nông nghiệp, đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng đây là lĩnh vực quan trọng, cần phải cải tiến đổi mới cả phương thức và cách làm. Thời gian qua, huyện Phú Xuyên nói riêng và các vùng nông thôn Hà Nội nói chung đã gặt hái được nhiều thành quả, trong đó nổi bật là công tác đồn điền đổi thửa và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, hạn chế sức lao động, nhưng hiệu quả và giá thành được nâng lên.Đồng chí chỉ rõ, huyện Phú Xuyên và thành phố Hà Nội cần quan tâm công tác quy hoạch, bố trí cơ cấu kinh tế phù hợp giưa công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Tới đây thành phố cần đặc biệt quan tâm tới nâng cao chất lượng hàng hóa để nâng cao sức cạnh tranh. Phải thực sự tạo được khâu đột phá, chuyển biến tích cực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phát triển tiềm năng và ưu tiên những thế mạnh vốn có. Đặc biệt lưu ý chuyển dịch cây trồng theo hướng hàng hóa chất lượng cao để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.Đồng chí Hoàng Trung Hải đã gửi lời chúc Tết đến Đảng bộ, nhân dân huyện Phú Xuyên và mong muốn, tin tưởng huyện ngày càng nỗ lực để đi đầu trong nhiều phong trào xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.Cùng ngày, Đoàn đi thăm chùa Giáng, xã Quang Lãng và Giáo chủ Hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ; thăm Bảo tàng chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại huyện Phú Xuyên; gặp mặt truyền thống với các chiến sỹ bị địch bắt tù đày.
Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.