Thủ đô Hà Nội phát động Tết trồng cây 2016

Sáng 12/2, tại tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã phát động Tết trồng cây năm 2016.
Thủ đô Hà Nội phát động Tết trồng cây 2016 ảnh 1

Ảnh minh họa.

Các đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng các cơ quan đoàn thể, nhân dân quận Hoàn Kiếm tham tham dự.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm nhấn mạnh, trồng cây đầu năm là một nét đẹp văn hoá và để tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến môi trường thiên nhiên và giá trị sâu sắc, thiết thực của việc trồng cây, trồng rừng và đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia “Tết trồng cây” vào năm 1960.

Để thực hiện lời dạy của Bác, hàng năm thành phố Hà Nội nói chung, quận Hoàn Kiếm và các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội nói riêng đều hưởng ứng tích cực phong trào. Không những thế, Tết trồng cây đã trở thành phong tục, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và Thủ đô Hà Nội, góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường và chống biến đổi khi hậu.

Trong dịp này, các quận, huyện và các địa phương cơ sở trên địa bàn Thủ đô hưởng ứng sâu rộng phong trào Tết trồng cây năm 2016.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.