Tạm dừng thu phí Xa lộ Hà Nội kể từ ngày 1/1/2018

Kể từ 0 giờ ngày 1/1/2018, các phương tiện không phải đóng tiền khi qua trạm thu phí Xa lộ Hà Nội.
Tạm dừng thu phí Xa lộ Hà Nội kể từ ngày 1/1/2018 ảnh 1

Trạm thu phí trên Xa lộ Hà Nội. Nguồn: dantri.com.vn

Ngày 29/12, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh về dự án BOT cầu Rạch Chiếc và Xa lộ Hà Nội (do Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh - CII làm chủ đầu tư).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chỉ đạo kết thúc việc thu phí hoàn vốn dự án cầu Rạch Chiếc vào lúc 24 giờ ngày 31/12/2017 do dự án đã thu đủ để hoàn vốn đầu tư, sớm hơn so với dự kiến ban đầu 1 năm.

Trong khi đó, thời điểm bắt đầu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư cho dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ Ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn) sẽ được thành phố xem xét, quyết định sau khi Công ty CII được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư, ký kết chính thức phụ lục hợp đồng cũng như hoàn tất các thủ tục pháp lý dự án theo quy định.

Đối với dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong giao UBND quận 9, 2, Thủ Đức - nơi dự án đi qua khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ.

Trao đổi với báo chí chiều ngày 29/12, ông Võ Văn Hoàn, Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trạm thu phí Xa lộ Hà Nội được xây dựng để thu phí cho cả 2 dự án BOT là cầu Rạch Chiếc (tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng) và mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Theo kế hoạch, khi kết thúc thu phí dự án cầu Rạch Chiếc vào cuối năm 2018 mới tiến hành thu phí dự án Xa lộ Hà Nội mở rộng (thời gian thu từ đầu năm 2019 đến hết năm 2036). Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện giao thông qua Xa lộ Hà Nội lớn nên chủ đầu tư đã hoàn vốn thu phí trước 1 năm (kết thúc vào ngày 31/12). Vì thế kể từ 0 giờ ngày 1/1/2018, các phương tiện không phải đóng tiền khi qua trạm thu phí Xa lộ Hà Nội.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.