Tái tạo rừng phòng hộ bằng gây bồi, tạo bãi

Tỉnh Tiền Giang triển khai thí điểm Dự án gây bồi, tạo bãi nhằm trồng cây gây rừng phòng hộ bảo vệ tuyến đê biển Gò Công dài trên 30 km.

Dự án phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt cho khoảng 30.000 ha đất canh tác thuộc các huyện ven biển là Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Chợ Gạo.

Dự án có tổng vốn đầu tư trên 56 tỉ đồng được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn I (năm 2016) tập trung thi công kè giảm sóng (gọi tắt là kè mềm) gồm các túi Geotube bơm cát bên trong nhằm gây bồi, tạo bãi, phòng chống sạt lở bờ biển trên đoạn dài 1.420 m. Kè mềm được thi công cách bờ khoảng 180 m, bên trong là nơi gây bồi, tạo bãi để đến giai đoạn II(2017 – 2018) trồng cây, gây rừng, tái tạo rừng phòng bộ đã bị xâm thực mất trước đây. Diện tích thí điểm để gây bồi tạo bãi trồng rừng khoảng 18 ha bờ biển.

Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Tiền Giang, giai đoạn I của dự án thí đã hoàn thành đúng tiến độ. Đáng mừng là một thời gian ngắn, tốc độ bồi đắp của phù sa khá nhanh. Qua khảo sát, theo dõi, độ dầy lớp phù sa bồi đắp phía trong kè mềm đạt từ 0,4m đến 0,5m, có khu vực dầy hơn, gần 1m phù sa bồi đắp.

Ông Nguyễn Thiện Pháp đánh giá mục tiêu của dự án là gây bồi, tạo bãi bước đầu đã đạt kết quả rất khả quan. Sắp tới, các ngành chức năng sẽ khảo sát, tìm hiểu chất lượng phù sa bồi để xác định được cây con phù hợp và triển khai phương án trồng rừng hữu hiệu. Từ đó, nhân rộng ra toàn tuyến đê biển Gò Công nhằm tái tạo rừng phòng hộ bảo vệ đê cũng như lá phổi xanh cho vùng ven biển Gò Công. 

Rừng phòng hộ bảo vệ đê biển Gò Công vừa qua bị sóng gió xâm thực tàn phá gây thiệt hại nặng. Chỉ tính trong vòng mười năm, xâm thực làm mất gần 200 ha rừng phòng hộ. Nhiều đoạn đê xung yếu thuộc các xã Tân Điền, Tân Thành (Gò Công Đông) bị mất toàn bộ rừng phòng hộ.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.