Phát hiện vụ phá rừng phòng hộ tại Đăk Hà, Kon Tum

Tỉnh Kon Tum vừa phát hiện một vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn xảy ra tại địa bàn xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, Kon Tum.

Vào khoảng 2 giờ, ngày 28/2, nhận được tin báo của người dân, Hạt Kiểm lâm Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tiến hành kiểm tra và phát hiện vụ cất giữ lâm sản trái quy định của Nhà nước tại khu vực vườn cà phê, thuộc Tiểu khu 183, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. 

Qua đo đếm cụ thể toàn bộ số gỗ của vụ vi phạm được xác định, gồm 11 hộp gỗ xẻ, khối lượng 1,528 m3 (chủng loại sến, giổi, re hương, từ nhóm II đến nhóm IV); toàn số gỗ trên không có dấu búa Kiểm lâm và chưa xác định được đối tượng vi phạm. Hiện Hạt Kiểm lâm Ngọc Hồi đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và vận chuyển tang vật về Hạt Kiểm lâm Ngọc Hồi để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó ngày 23/2, lực lượng chức năng phát hiện tại khoảnh 5, tiểu khu 365 thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà quản lý có 19 gốc cây gỗ bị chặt hạ trái phép (gỗ từ nhóm III đến nhóm VII), trong đó có 17 cây gỗ đã bị chặt hạ trái phép phần thân gỗ đã không còn tại hiện trường (đường kính gốc bình quân từ 35 cm đến 50 cm); 2 cây còn lại tại hiện trường là 1,697 m3 chủng loại gỗ giổi, xoan mộc, nhóm III, VI. 

Mở rộng phạm vi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có 4 gốc gỗ bị chặt hạ (trong đó có 2 gốc gỗ mới bị chặt hạ và 2 gốc gỗ đã bị đốt cháy). Lực lượng chức năng đã bàn giao toàn bộ hiện trường bị khai thác, tang vật vi phạm còn lại tại hiện trường cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà có trách nhiệm bảo quản, chờ cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. 
Trước thực trạng xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép có quy mô lớn trên, ngành Kiểm lâm Kon Tum đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đăk Hà thành lập Đoàn liên ngành tổ chức tuần tra, truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn huyện Đăk Hà (đặc biệt trên lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà quản lý); kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép với khối lượng lớn nhưng không phát hiện, xử lý vi phạm kịp thời. 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép với khối lượng lớn nhưng không phát hiện xử lý vi phạm kịp thời.
Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.