Tại sao ông Duterte giả ốm để tránh gặp ông Obama?

Giữa thời điểm hai bên vừa “lời qua tiếng lại” gay gắt, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã viện cớ không được khỏe để tránh đụng mặt người đồng cấp Mỹ Barack Obama tại một hội nghị quốc tế lớn.
Tại sao ông Duterte giả ốm để tránh gặp ông Obama? ảnh 1

Tổng thống Philippines Duterte (phải) và người đồng cấp Mỹ Obama. Ảnh: AFP

Ông Rodrigo Duterte ngày 12/12 thừa nhận đã cố ý không dự lễ chụp ảnh và buổi tiệc chung cũng giả ốm để hủy một cuộc họp chung với người đồng cấp Mỹ đã được dự kiến từ trước bên lề Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vừa qua tại Peru, nhằm tránh chạm trán không mong muốn với ông Obama.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Wallace, Tổng thống Philippines lý giải về hành động này của ông là nhằm tránh bị rơi một tình huống khó xử khi lo ngại rằng ông Obama có thể từ chối “bắt tay hoặc lảng tránh ông”.

“Vì tôi không muốn tạo ra một cảnh tượng, một tình thế khó xử nên tôi chỉ ở bên lề. Đó là sự thật. Tôi không bị đau dạ dày, đừng tin điều đó. Đây là một lời xin lỗi. Nhưng thực sự, tôi không biết phải phản ứng ra sao nếu ông ấy gạt tay tôi đi”, tờ Philstar dẫn lời giải thích của ông Duterte.

Nhà lãnh đạo Philippines cho biết nguyên nhân ông lẩn tránh nhiều cuộc tiếp xúc chung tại APEC không phải vì ông có tư tưởng chống phương Tây, ghét người Mỹ… mà đơn giản chỉ là vấn đề về nguyên tắc xử thế của ông.

Mối căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Duterte và Obama đã gia tăng sau khi Washington lên tiếng bày tỏ lo ngại vấn đề nhân quyền tại Manila, cụ thể là chiến dịch chống ma túy do ông Duterte phát động đã tước đi sinh mạng của hàng ngàn người. Ông Duterte đã nhiều lần giận dữ đáp trả những cáo buộc vi phạm nhân quyền từ phía Mỹ, thậm chí còn lăng mạ ông Obama.

Xuân Chi (Sputnik)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.