Tái hiện phiên chợ Tết cổ truyền tại phố ẩm thực ven hồ Trúc Bạch
Phiên chợ tái hiện những nét văn hóa, lịch sử, truyền thống của Tết cổ truyền thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, xin chữ ông đồ, trò chơi truyền thống (nhảy bao bố, nặn tò he, kéo co, cướp cờ)... diễn ra tại quảng trường khu phố ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội).
Ngày 15/1, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Năm nay là năm đầu tiên địa phương tổ chức phiên chợ Tết tại khu phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã. Chúng tôi đã xây dựng kịch bản kỹ lưỡng cho chương trình đặc biệt cuối năm nay để tái hiện rõ nhất những nét văn hóa, lịch sử, truyền thống của Tết cổ truyền".
Điểm nhấn của chương trình nằm ở hai hoạt động "Áo ấm tặng bạn" và gói bánh chưng tặng người nghèo. Tuyến phố ẩm thực kết hợp đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã bắt đầu đi vào hoạt động ngày 23/12/2022, đây là phố ẩm thực đêm thứ hai ở Hà Nội, sau phố Tống Duy Tân - Cấm Chỉ khai trương 10 năm trước.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại chương trình đặc biệt cuối năm:
Các em nhỏ háo hức khi lần đầu được gói bánh chưng.
Nhiều người dân, cán bộ UBND phường Trúc Bạch và các em nhỏ hào hứng tham gia gói bánh chưng theo cách truyền thống.
Nhiều người dân, du khách tò mò, háo hức và muốn tham gia gói bánh trưng… để tìm hiểu các giá trị của ẩm thực Việt Nam.
Người dân, cán bộ phường Trúc Bạch và các em nhỏ hào hứng tham gia gói bánh chưng theo cách truyền thống.
Ngày 16/1/2023, những chiếc bánh chưng này sẽ được trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn ở các bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội.
Bánh chưng được luộc ngay tại khu vực quảng trường khu phố ẩm thực.
Người dân xin chữ đầu Xuân.Khách du lịch quốc tế háo hức xin chữ ông Đồ.Phiên chợ Tết Khu phố Ẩm thực Đảo Ngọc – Ngũ Xã còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố như: Xiếc, ảo thuật, bóng bay nghệ thuật, bong bóng nghệ thuật.Mỗi trẻ em, du khách đến phiên chợ sẽ mang theo những bộ quần áo còn tốt, không dùng đến để tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa. Hoạt động này vừa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vừa giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu thương, chia sẻ.
Các em nhỏ và du khách cũng được thưởng thức các tiết mục ca nhạc truyền thống mang âm hưởng ngày Xuân.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.