Tái cấu trúc, Ford cắt giảm 7.000 việc làm

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Ford sẽ cắt giảm 7.000 việc làm, chiếm 10% tổng số nhân công của hãng trên toàn cầu. Đây là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc hoạt động của tập đoàn ô tô Mỹ này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của hãng Ford ở Colma, California, Mỹ ngày 15/9/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bức thư ngày 20/5 gửi đến các nhân viên, Giám đốc điều hành Ford, ông Jim Hackett cho biết động thái trên bao gồm cả sa thải và “tự nguyện nghỉ việc” vốn đã được thực hiện trước đó.

Quá trình cắt giảm nhân công sẽ kết thúc vào tháng 8 tới và giúp cho Ford tiết kiệm được khoảng 600 triệu USD/năm. Đây là một phần trong kế hoạch tái cầu trúc kéo dài trong nhiều năm với chi phí lên đến khoảng 11 tỉ USD.

Ông Hackett nhấn mạnh để thành công trong nền công nghiệp đầy cạnh tranh, tập đoàn cần cắt giảm hành chính, giao quyền cho các lãnh đạo điều hành, đẩy nhanh tiến trình ra quyết định và tập trung vào những phần việc giá trị nhất, cắt giảm chi phí. Đợt cắt giảm nhân công này sẽ khiến nhân sự mảng “quản lý cấu trúc” giảm 20%.

Lợi nhuận và thị phần của Ford đã sụt giảm tại Bắc Mỹ và Trung Quốc – thị trường tiêu thụ xe ô tô lớn thứ hai thế giới. Ông Hackett trước đó từng tuyên bố tập đoàn cho phép chi phí tái cấu trúc tăng trong vài năm qua khi doanh số bán hàng đạt mức cao hơn ở thị trường Mỹ và toàn cầu.

Hoài Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.