Syria tố cách thức Mỹ ‘tuồn’ vũ khí cho khủng bố

Mỹ đã hành động thông qua các bên trung gian và đóng một vai trò quan trọng trên thị trường đen để cung cấp vũ khí cho khủng bố.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - EPA

Theo hãng thông tấn Nga TASS, Thư ký thứ nhất Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Syria, ông Alaa Saeed Din Hamdan tuyên bố Mỹ đã cung cấp vũ khí cho các tổ chức khủng bố tại Syria thông qua các quốc gia thứ 3 như Ukraine.

Phát biểu tại hội nghị có tên "Chống buôn lậu vũ khí trong bối cảnh chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế", ông Hamdan cho biết: “Hàng trăm tấn vũ khí chuyển qua cảng Jordan đến tay các nhóm khủng bố miền Nam Syria. Rõ ràng Mỹ và các đồng minh đang cung cấp một số lượng lớn vũ khí cho IS và Mặt trận Nusra thông qua sử dụng các quốc gia thứ 3 tại Đông Âu, cụ thể là Ukraine hay các nước Balkan".

Ông Hamdan cũng nhấn mạnh, có một sự liên kết chặt chẽ giữa hoạt động trao đổi vũ khí trái phép và các hoạt động khủng bố đang tiếp diễn tại Syria.

Ngoài ra, vị quan chức này cho rằng trong khi một mặt hỗ trợ khủng bố, Mỹ và đồng minh mặt khác lại gây sức ép đối với chính phủ Syria thông qua các lệnh trừng phạt.

“Chúng tôi kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đang áp dụng đối với Syria, để người tị nạn có thể quay trở lại quê nhà”, ông Hamdan nói.

Ông Hamdan khẳng định chính quyền Damascus kiên quyết tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố đang hoành hành trong đất nước.

Hội nghị "Chống buôn lậu vũ khí trong bối cảnh chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế" khai mạc tại Moskva vào hôm 3/9, trong đó các đại biểu tham gia thảo luận về nguồn cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố như IS hay Mặt trận Nusra.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.