Syria lạc quan về tiến trình đàm phán với lực lượng người Kurd

Ngày 9/1, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã bày tỏ lạc quan về tiến trình đàm phán với các lực lượng người Kurd, trong bối cảnh lực lượng này muốn đạt được một thỏa thuận chính trị do Nga làm trung gian với chính quyền Damascus.
Chú thích ảnh
Các tay súng thuộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd tại thành phố Qamishli, Syria ngày 6/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông địa phương cho biết, quan chức ngoại giao Syria này nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn lạc quan về tiến trình đàm phán hiện nay. Những kết quả trước đây không hề tích cực, song tình hình đàm phán hiện nay đang tiến tới giai đoạn hoàn tất”.

Thời gian gần đây, các lực lượng người Kurd, vốn kiểm soát một phần miền Bắc Syria đã nối lại liên lạc với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút quân khỏi nước này.

Các lực lượng người Kurd đã soạn thảo một “lộ trình” thỏa thuận với Damascus trong các cuộc họp gần đây tại thủ đô Moskva của Nga. Ưu tiên của lực lượng này là kêu gọi Chính phủ Syria triển khai quân đội tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trước mối đe dọa tấn công quân sự của Ankara nhằm vào các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG). Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là "nhánh khủng bố" của đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị nước này cấm hoạt động.

Cùng ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã có cuộc điện đàm thảo luận về tình hình tại Syria.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, hai bộ trưởng đã thảo luận về tình hình tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria và các vấn đề an ninh khu vực. Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết nội dung cuộc điện đàm có bao gồm tình hình người Kurd ở Syria hay không.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Ankara đưa ra tuyên bố khẳng định sẽ không kiêng dè trong các hoạt động tấn công nhằm vào các tay súng người Kurd ở Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 8/10 vừa qua đã bác bỏ ý kiến của quan chức Mỹ này đề xuất đảm bảo an toàn cho các tay súng người Kurd được Washington hậu thuẫn tại vùng Đông Bắc Syria khi Mỹ rút quân khỏi đây. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đề xuất này của Mỹ là một "sai lầm nghiêm trọng".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang thực hiện chuyến công du dài ngày tới khu vực Trung Đông nhằm trấn an các đối tác Arab lo ngại về việc Mỹ rời bỏ khu vực này hay từ bỏ cuôc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đến Iraq ngày 9/1, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Washington sẽ làm mọi việc trong khả năng để bảo vệ lực lượng người Kurd đã sát cánh chiến đấu cùng quân đội Mỹ chống IS. Theo ông Pompeo, những bất đồng liên quan vấn đề này có thể được giải quyết trong các cuộc thảo luận sắp tới giữa đặc phái viên Mỹ phụ trách Syria, Jim Jeffrey, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd.

Việt Khoa - Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.