Không có Mỹ chống lưng, người Kurd ở Syria rục rịch rút khỏi trận địa Manbij

Lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn đã bắt đầu rút quân khỏi tiền tuyến Manbij phía Bắc Syria để quân đội chính phủ Syria chuyển vào thế chỗ trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường điều động binh sĩ tới sát biên giới.
Chú thích ảnh
Các tay súng SDF vẫy chào đồng đội khi rời khỏi Manbij. Ảnh cắt từ video.

Theo kênh truyền hình RT, trong một tuyên bố ngày 2/1, Bộ Quốc phòng Syria cho biết khoảng 30 phương tiện và 400 tay súng thuộc nhóm dân quân người Kurd YPG đã rời khỏi Manbij từ ngày 1/1. Hình ảnh người Kurd rút khỏi Manbij được đăng trên tài khoản Facebook chính thức của Bộ Quốc phòng Syria.

Video phương tiện chở người Kurd rời khỏi Manbij (nguồn: Bộ Quốc phòng Syria):

Người Kurd chiếm phần lớn trong “Lực lượng Dân chủ Syria” (SDF) – đội quân được Mỹ hậu thuẫn hoạt động ở Đông Bắc Syria trong chiến dịch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đây, SDF từ chối giao phần lãnh thổ mà lực lượng này giành được từ tay IS sang cho Chính phủ Syria. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút quân khỏi quốc gia Trung Đông.

Tuần trước, quân đội Syria tuyên bố đã tiến vào Manbij và cắm quốc kỳ sau khi đạt được một thỏa thuận với YPG. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi tuyên bố đó là “đòn tâm lý” và phủ nhận việc người Kurd đang rút lui. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh nếu thực sự người Kurd chuẩn bị rời khỏi khu vực, thì sẽ không còn việc cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ làm tại Syria.

Trong một vài tuần trở lại khi Mỹ thông báo rút quân, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường điều động binh lực và vũ khí chiến đấu tiến sát biên giới với Syria. Tổng thống Erdogan đe dọa sẽ triển khai một chiến dịch quân sự mới tại miền Bắc Syria, yêu cầu người Kurd phải rút khỏi phía Đông sông Euphrates.

Sau khi lực lượng người Kurd giải phóng Manbij khỏi IS vào tháng 8/2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một chiến dịch quân sự có tên là "Lá chắn Euphrate" ở Syria, chiếm được một vùng lãnh thổ ở phía Bắc. Thỏa thuận hòa giải giữa Nga và Mỹ thời điểm đó đã ngăn chặn một cuộc giao tranh trực tiếp giữa binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng  nổi dậy người Kurd ở Manbij.

Không rõ liệu bằng chứng về việc rút quân của người Kurd sẽ ngăn Thổ Nhĩ Kỳ khởi động một chiến dịch quân sự khác ở Syria hay không, nhưng Chính phủ Damascus nhiều lần khẳng định họ coi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là những kẻ xâm lược và sẽ chiến đấu chống lại nếu thấy cần thiết.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).