Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Mỹ chuyển giao căn cứ quân sự tại Syria

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin chính phủ quốc gia này sẽ đề nghị Mỹ lựa chọn giữa chuyển giao các căn cứ quân sự tại Syria cho Ankara hoặc phá hủy luôn những công trình này.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày 7/1 đã đến thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ để dự cuộc họp với các quan chức cấp cao nước chủ nhà về việc Mỹ rút quân khỏi Syria.

Tờ Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin nhân dịp ông Bolton đến thăm, Ankara sẽ ngỏ lời đề nghị Mỹ chuyển giao các căn cứ quân sự tại Syria hoặc phải phá hủy chúng. Hiện có tới 22 căn cứ quân sự Mỹ tại Syria.

Chú thích ảnh
Căn cứ quân sự Mỹ tại làng al-Asaliyah nằm giữa Aleppo và Manbij. Ảnh: AFP

Nguồn tin giấu tên của Hurriyet cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận khả năng Mỹ trao các căn cứ quân sự của quốc gia này cho lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) có liên kết với Đảng Công nhân Kurd (PKK) mà Ankara coi là tổ chức khủng bố.

Trong một diễn biến liên quan, kênh CNBC (Mỹ) đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/1 đã quyết định không gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton.

Trong bài phát biểu trước quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan đánh giá ông Bolton đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi đề ra điều kiện mới để Mỹ rút quân khỏi Syria. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Bolton muốn đảm bảo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tấn công đồng minh của Mỹ tại Syria là các lực lượng người Kurd sau khi Mỹ rút quân.

Trước đó, hôm 7/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lại tuyên bố với báo chí rằng Tổng thống Erdogan đã cam kết không tấn công các chiến binh người Kurd do Mỹ hỗ trợ tại Syria.

Trong bài bình luận đăng trên tờ The New York Times (Mỹ) cùng ngày, Tổng thống Erdogan viết rằng người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đúng đắn khi rút quân khỏi Syria nhưng điều này “cần được lên kế hoạch cẩn thận và diễn ra phối hợp với những đối tác phù hợp để bảo vệ lợi ích của Mỹ, cộng đồng quốc tế cũng như người dân Syria”.

Trước khi đặt chân đến Ankara, ông Bolton đã khẳng định rằng quân đội Mỹ sẽ chỉ rời miền Bắc Syria khi Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận không động đến người Kurd tại Syria.

Tổng thống Donald Trump ngày 19/12 tuyên bố Mỹ rút quân khỏi Syria với lý do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại. Có ít nhất 2.000 binh sĩ Mỹ hiện diện tại Syria để tham gia cuộc chiến chống IS.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.