Sudan sẽ có nội các mới trong vòng 48 giờ tới

Ngày 3/9, Hội đồng lãnh đạo hỗn hợp ở Sudan thông báo trong vòng 48 giờ tới, tân Thủ tướng Abdalla Hamdok sẽ công bố nội các đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo kỳ cựu Omar al-Bashir bị lật đổ, sau khi tiến trình chuyển tiếp bị trì hoãn một thời gian.
Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Khartoum ngày 21/8/2019. Ảnh: BBC/TTXVN

Thủ tướng Hamdok, nhà kinh tế lão luyện của Liên hợp quốc mới nhậm chức ngày 21/8, dự kiến công bố thành phần nội các ngày 28/8 theo một lộ trình hậu Bashir. Tuy nhiên, việc công bố đã bị hoãn lại để ông nghiên cứu kỹ các ứng cử viên được đề cử phong trào vốn cầm đầu cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng chống lại cựu Tổng thống Bashir và các tướng lĩnh đã lật đổ ông này hồi tháng 4 vừa qua.

Ngày 27/8, ông Hamdok đã nhận được một danh sách 49 ứng cử viên cho 14 ghế bộ trưởng.

Trong một thông cáo, Hội đồng chủ quyền Sudan nêu rõ: "Việc công bố nội các sẽ được thực hiện trong tối đa 48 giờ tới".

Trước đó, cùng ngày, hội đồng này đã đối thoại với ông Hamdok về lý do trì hoãn công bố nội các. Thủ tướng Hamdok giải thích rằng "vì ông muốn định hình một chính phủ có tính đại diện hơn cho các bang của Sudan", đồng thời đảm bảo "cân bằng giới tính" trong nội các mới. 

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.