Sudan vẫn chưa có chính phủ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 28/8, tân Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok đã hoãn công bố các lựa chọn cho các vị trí trong nội các.
Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Khartoum ngày 21/8/2019. Ảnh: BBC/TTXVN

Các nguồn tin thân cận với thủ tướng cho biết, quyết định trên của ông Hamdok là nhằm có thêm thời gian và điều kiện để lựa chọn các ứng cử viên phù hợp. Hiện các cuộc thảo luận và tham vấn về các ứng cử viên vẫn tiếp tục được tiến hành.

Thủ tướng Hamdok - người vừa tuyên thệ nhậm chức tuần trước - sẽ lựa chọn thành viên của chính phủ từ danh sách do Liên minh Tự do và thay đổi đề cử. Theo quy định của tuyên bố Hiến pháp - văn bản chủ chốt được ký kết giữa Hội đồng Quân sự chuyển tiếp và liên minh đối lập, thành phần của chính phủ mới sẽ được công bố vào ngày 28/8.

Tuy nhiên, sau quyết định của Thủ tướng Hamdok, hiện vẫn chưa rõ thời điểm công bố nội các mới, trong khi theo dự kiến cuộc họp đầu tiên giữa các thành viên chính phủ mới và Hội đồng lãnh đạo hỗn hợp sẽ diễn ra ngày 1/9 tới.

Trước đó, ngày 27/8, Thủ tướng Hamdok đã nhận được danh sách gồm 49 ứng cử viên để lựa chọn 14 Bộ trưởng. Người đứng đầu Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng sẽ do các thành viên quân sự của Hội đồng lãnh đạo hỗn hợp quyết định. Tân thủ tướng Hamdok khẳng định đang cố gắng tìm ra một nội các có đủ năng lực để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.