Cựu Tổng thống Sudan chính thức bị buộc tội sở hữu ngoại tệ trái phép và tham nhũng

Ngày 31/8, một thẩm phán Sudan đã chính thức buộc tội Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir sở hữu ngoại tệ trái phép và tham nhũng.
Chú thích ảnh
Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir với các tội danh tham nhũng, tại thủ đô Khartoum ngày 19/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại phiên tòa thứ 3 xét xử ông al-Bashir, Thẩm phán Al-Sadiq Abdelrahman cho biết nhà chức trách đã tịch thu 6,9 triệu euro, 351.770 USD và 5,7 triệu bảng Sudan tại nhà riêng của ông al-Bashir. Thẩm phán Abdelrahman cho rằng số tiền này ông al-Bashir "có được và sử dụng một cách bất hợp pháp". Thẩm phán Abdelrahman cũng cho biết ông al-Bashir có thể đối mặt với mức án 10 năm tù giam đối với tộ danh sở hữu tài sản trái phép, và 3 năm tù giam vì sử dụng bất hợp pháp các quỹ nước ngoài.

Thẩm phán Abdelrahman cũng bác bỏ yêu cầu xin bảo lãnh tại ngoại của ông al-Bashir, đồng thời cho biết quyết định về thời hạn giam giữ ông al-Bashir sẽ được đưa ra trong phiên tòa ngày 7/9 tới.
Trong lần đầu bị thẩm vấn tại tòa, ông al-Bashir thừa nhận đã nhận tiền từ Hoàng gia Saudi Arabia cũng như từ các nguồn khác, nhưng khẳng định ông không nhận hoặc sử dụng các khoản tiền này cho mục đích cá nhân.

Theo luật sư của cựu Tổng thống al-Bashir, thân chủ của ông bác bỏ mọi tội danh cáo buộc. Phiên tòa tiếp theo sẽ có sự tham gia của các nhân chứng để bào chữa cho ông al-Bashir.

Ngày 19/8 vừa qua, ông Bashir đã bị đưa đến tòa án ở thủ đô Khartoum để bắt đầu tiến trình xét xử ông với các tội danh tham nhũng.

Ông Bashir, 75 tuổi, đã phải từ bỏ quyền lực ngày 11/4 vừa qua sau nhiều tháng người dân biểu tình phản đối chính quyền của ông. Ông đã lần đầu tiên trình diện công tố viên hôm 16/6. Văn phòng công tố thông báo ông Bashir đối mặt với các cáo buộc "sở hữu ngoại tệ, tham nhũng và nhận quà trái phép".

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.