Cựu Tổng thống Sudan lần đầu xuất hiện tại tòa

Ngày 16/6, cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan đến tham nhũng, trong lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị lật đổ hồi tháng 4 vừa qua.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh áp giải cựu Tổng thống Omar al-Bashir từ văn phòng công tố ở phía Bắc thủ đô Khartoum về nhà tù Kober ngày 16/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN thường trú tại khu vực Bắc Phi cho hay ông al-Bashir đã được đưa từ nhà tù đến văn phòng công tố ở thủ đô Khartoum. Trong trang phục truyền thống, ông đã mỉm cười và nói chuyện với các cảnh vệ. Vài phút sau, ông bước ra khỏi tòa nhà sau khi công tố viên đọc cáo trạng.

Theo đó, ông al-Bashir đã bị cáo buộc với các tội danh sở hữu ngoại tệ trái phép, nhận quà tặng bất hợp pháp. Các luật sư của ông đã từ chối trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Hôm 11/4, quân đội Sudan đã lật đổ và bắt giữ Tổng thống al Ba-shir sau các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài tới 16 tuần. Cơ quan công tố cho hay phiên tòa sẽ khởi đầu tiến trình xét xử cựu Tổng thống Sudan cùng 41 quan chức cấp cao khác với các cáo buộc tham nhũng.

Hiện ông al-Bashir bị giam giữ tại nhà tù Kober ở Nam Khartoum.

Hội đồng quân sự chuyển tiếp tại Sudan cho hay đã thu giữ số tiền trị giá hơn 113 triệu USD, gồm 7 triệu EUR, 350.000 USD và 5 tỷ bảng Sudan, tương đương 105 triệu USD, tại tư dinh của ông al-Bashir.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.