Sudan: Liên hợp quốc đồng ý thay thế lực lượng Ethiopia trong UNISFA

Ngày 19/1, Sudan thông báo Liên hợp quốc (LHQ) đã đồng ý thay thế hàng nghìn binh sĩ Ethiopia trong Phái bộ an ninh lâm thời của LHQ tại Abyei (UNISFA) bằng các lực lượng khác của tổ chức này.
Chú thích ảnh
Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tuần tra tại thị trấn Abyei, Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp của Sudan cho biết ông Abdel Fattah Al-Burhan - Chủ tịch hội đồng, đã nhận được điện thoại từ Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các hoạt động hòa bình, ông Jean-Pierre Lacroix. Hai bên đã thảo luận về các thỏa thuận thay thế lực lượng Ethiopia trong UNISFA bằng các lực lượng khác của LHQ theo yêu cầu của Sudan. Ông Lacroix nhấn mạnh rằng các hoạt động thay thế sẽ bắt đầu vào tháng 2 và kéo dài đến tháng 3 tới.

Về phần mình, ông Al-Burhan cam kết sẽ xóa bỏ mọi rào cản và thách thức mà phái bộ UNISFA phải đối mặt.

Trước đó, Sudan đã yêu cầu thay thế lực lượng Ethiopia trong UNISFA sau khi hai nước xảy ra tranh chấp biên giới. UNISFA được Hội đồng Bảo an LHQ thành lập năm 2011 để giám sát biên giới tại Abyei. Phái bộ bao gồm chủ yếu là lực lượng của Ethiopia với khoảng 4.200 binh sĩ và 50 nhân viên cảnh sát. Sau đó, quy mô của các lực lượng này đã được tăng lên 5.326 người, tất cả đều đến từ Ethiopia. Quan hệ căng thẳng giữa Sudan và Ethiopia ngày càng gia tăng, với các cuộc giao tranh chết người, dọc biên giới giữa hai nước kể từ tháng 9/2020.

Cùng ngày, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khu vực Trung Đông - Bắc Phi, ông Ted Chaiban, xác nhận rằng hơn 120 vụ vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em đã xảy ra ở Sudan kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10/2021.

Ông Chaiban cho biết thêm rằng 9 trẻ em đã thiệt mạng và 13 trẻ em khác bị thương trong các cuộc biểu tình ở Sudan. Hầu hết các trường hợp vi phạm xảy ra đối với các bé trai vị thành niên, trong đó nhiều bé trai và bé gái khoảng 12 tuổi đã bị giam giữ. Trẻ em còn bị ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công thường xuyên vào các cơ sở y tế. 

UNICEF tiếp tục kêu gọi giới chức Sudan bảo vệ trẻ em trên khắp quốc gia này khỏi bạo lực, bị xâm hại và không để trẻ em trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột hoặc các sự kiện chính trị.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.