Đụng độ gây thương vong trong các cuộc biểu tình ở Sudan

Cảnh sát Sudan cho biết 2 người biểu tình đã thiệt mạng và 54 nhân viên an ninh bị thương trong các vụ đụng độ tại các cuộc biểu tình ở thủ đô Khartoum ngày 6/1.
Chú thích ảnh
Người biểu tình Sudan đổ xuống đường phố thủ đô Khartoum, phản đối chính quyền quân sự, ngày 30/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của cảnh sát nêu rõ 60 người đã bị bắt với cáo buộc kích động bạo lực nhằm vào lực lượng an ninh.  

Các cuộc biểu tình diễn ra ngày 6/1 nhằm yêu cầu chính quyền quân sự chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự. 

Theo các nhân chứng, người biểu tình tìm cách tiến vào dinh tổng thống, buộc các lực lượng an ninh phải dùng đạn hơi cay để giải tán đám đông.     

Trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình, nhà chức trách Sudan đã đóng cửa các đường phố lớn ở trung tâm thủ đô Khartoum và triển khai binh lính quanh sở chỉ huy quân đội và dinh tổng thống. Ngoài ra, nhà chức trách phong tỏa các cây cầu nối 3 thành phố lớn Khartoum, Omdurman và Bahri, chỉ duy trì hoạt động của 2 cây cầu.  

Ngày 25/10/2021, quân đội Sudan đã tiến hành đảo chính và giải tán chính phủ, ban bố tình trạng khẩn cấp và quản thúc tại gia Thủ tướng Abdallah Hamdok. Cuộc đảo chính đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân và các phong trào chính trị ở Sudan cũng như cộng đồng quốc tế. Một tháng sau đó, ngày 21/11, Thủ tướng Hamdok đã được phục chức và các nhà lãnh đạo dân sự được trả tự do, hướng tới các cuộc bầu cử "tự do và minh bạch" như một phần trong quá trình chuyển tiếp dân sự tại Sudan. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình tiếp diễn từ đó đến nay và xảy ra nhiều vụ đụng độ gây thương vong. Ngày 2/1 vừa qua, Thủ tướng Hamdok đã tuyên bố từ chức.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.