Trở ngại trong nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt bế tắc chính trị tại Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Hiệp hội chuyên gia Sudan (SPA), tổ chức đối lập dẫn đầu phong trào chống lại Tổng thống Sudan Omar al-Bashir, ngày 9/1 đã bác bỏ sáng kiến của LHQ về việc tổ chức các cuộc đàm phán với quân đội Sudan nhằm khôi phục quá trình chuyển đổi dân chủ ở quốc gia này sau cuộc đảo chính xảy ra hồi tháng 10/2021.
Chú thích ảnh
Người dân Sudan tuần hành phản đối cuộc đảo chính quân sự tại Khartoum, ngày 25/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, SPA cho biết "cách duy nhất" để thoát khỏi cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Sudan là loại bỏ quyền lực của các tướng lĩnh. SPA hiện đang tìm kiếm một chính phủ dân sự hoàn toàn để thực hiện quá trình chuyển tiếp với khẩu hiệu "không đàm phán, không thỏa hiệp, không chia sẻ quyền lực" với quân đội.

Động thái này là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực quốc tế trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị của Sudan, đồng thời cho thấy làn sóng biểu tình trên đường phố và những bất ổn tại đây sẽ vẫn tiếp tục diễn ra.

Trước đó, LHQ ngày 8/1 cho biết sẽ mời các lãnh đạo quân sự, các đảng phái chính trị và các nhóm khác của Sudan tham gia vào một “tiến trình chính trị” nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Sudan sau khi Thủ tướng Abdalla Hamdok từ chức vào tuần trước.

Dự kiến, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tổ chức phiên họp không chính thức vào ngày 12/1, theo đề nghị của 6 trong số 15 thành viên HĐBA gồm Mỹ, Anh, Pháp, Na Uy, Ireland và Albania, để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Sudan.

Khắc Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.