Trên 700 người thiệt mạng do dịch Ebola bùng phát tại Congo

Ngày 11/4, tổ chức Chữ Thập Đỏ quốc tế cảnh báo dịch bệnh Ebola đang lây lan ngày càng nhanh tại CHDC Congo, khi đợt dịch bùng phát mới nhất đã cướp đi sinh mạng của hơn 700 người trong vòng 8 tháng.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ làm việc tại một trung tâm y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại Bunia, CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Liên đoàn Quốc tế các tổ chức Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ (IFRC) cho biết chỉ riêng trong ngày 9/4 đã có 18 ca nhiễm Ebola mới được xác nhận, con số cao nhất tính theo ngày trong đợt dịch mới. Theo IFRC, dịch Ebola đang lây lan nhanh hơn, trong khi một số cộng đồng không tin tưởng vào các phương pháp phòng chống dịch và tình trạng mất an ninh do hoạt động của các nhóm vũ trang đã gây khó khăn cho công tác dập dịch.

Tháng 8/2018, CHDC Congo tuyên bố đã bùng phát đợt dịch Ebola thứ 10 trong 40 năm tại tỉnh Bắc Kivu, Đông Bắc nước này, trước khi dịch lan sang khu vực Ituri lân cận. Đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng thứ hai tính đến nay sau đại dịch năm 2014 tại Tây Phi khiến hơn 10.000 người tử vong tại 3 nước Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Ủy ban ứng phó khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ trong ngày 12/4 để quyết định có ban bố “tình trạng khẩn cấp y tế công gây quan ngại quốc tế” do đợt dịch này hay không. WHO đã không ra tuyên bố này tại hội nghị đầu tiên về đợt dịch này hồi tháng 10/2018, song những quan ngại về diễn biến dịch đã gia tăng kể từ đó. Đáng chú ý, tổ chức Bác sĩ không biên giới mới đây cảnh báo đội ngũ y tế có nguy cơ không khống chế được dịch bệnh đang lây lan nhanh này.

Ebola là bệnh do virus gây ra với các triệu chứng ban đầu như sốt đột ngột, đau cơ, đau họng. Sau đó người bệnh bị nôn mửa, tiêu chảy, một số trường hợp có thể bị xuất huyết cả bên trong và bên ngoài. Virus lây qua tiếp xúc gần gũi với động vật nhiễm bệnh, sau đó lây từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc nội tạng của người nhiễm bệnh, hoặc lây gián tiếp qua môi trường ô nhiễm. Thời kỳ ủ bệnh kéo dài từ 2 ngày đến 3 tuần và rất khó chẩn đoán.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Dịch Ebola tại CHDC Congo lan rộng với tốc độ chưa từng có
Dịch Ebola tại CHDC Congo lan rộng với tốc độ chưa từng có

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo đang lan rộng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi bùng phát vào tháng 8/2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN