Dịch Ebola đã lan sang thành phố triệu dân Bunia, CHDC Congo

Bunia - thành phố lớn thứ 2 ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo với số dân gần 1 triệu người đã ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên.
Chú thích ảnh
Bảng thông báo các triệu chứng của Ebola tại Mangina, gần Beni, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin này cho thấy Ebola vẫn tiếp tục lây lan tại quốc gia Trung Phi này bất chấp nỗ lực của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cơ quan chức năng địa phương trong việc ngăn chặn dịch bệnh này lan rộng.

Theo Bộ Y tế CHDC Congo, ca nhiễm Ebola ở Bunia được xác định ở một trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi. Hiện cơ quan chức năng nước này đang xem xét nguồn lây bệnh khi sức khỏe cha mẹ của trẻ sơ sinh này đều không có dấu hiệu bất ổn. 

Trước đó, hai thành phố khác ở nước này là Butembo và Beni đều ghi nhận xuất hiện các ca nhiễm Ebola.

Tháng 2 vừa qua, người đứng đầu WHO cho biết dịch Ebola đã bị cô lập tại 2 khu vực và nhiều khả năng dịch bệnh này chấm dứt vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, quan chức này cảnh báo an ninh bất ổn tại khu vực miền Đông cản trở nỗ lực của cơ quan này trong việc phòng chống dịch bệnh lây lan. Kể từ tháng 2 đến nay, đã có 5 trung tâm điều trị Ebola bị tấn công. Tình trạng bạo lực đã khiến nhóm nhân đạo Lực lượng biên giới MSF của Pháp tạm dừng các hoạt động tại tâm dịch.

Tháng 8/2018, dịch Ebola đã tái bùng phát tại CHDC Congo và đây được cho là nguyên nhân khiến 610 người thiệt mạng, 370 người khác bị lây nhiễm cho đến thời điểm hiện tại. Đây là đợt dịch gây tử vong lớn thứ 2 trong lịch sử. Đợt dịch Ebola Tây Phi năm 2013-2016 bị cho là đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người.
Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.