WHO cảnh báo nguy cơ dịch Ebola lây lan từ Congo sang Đông Phi

Các quốc gia Đông Phi, đặc biệt là Uganda, Rwanda, Burundi và Nam Sudan, đang khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola từ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại khu điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus ebola tại Bwera , Uganda, gần biên giới với Cộng hòa dân chủ Congo ngày 12/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi ngày 28/1, động thái trên được các nước Đông Phi đưa ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các nước có chung biên giới với CHDC Congo cần khẩn trương tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo để phát hiện sớm cũng như ứng phó kịp thời, hiệu quả với virus nguy hiểm này. WHO đưa ra cảnh báo cao về lây lan Ebola đối với 9 quốc gia láng giềng của CHDC Congo theo mức độ từ cao xuống thấp, trong đó nhóm 1 gồm 4 nước Rwanda, Uganda, Nam Sudan và Burundi và nhóm 2 gồm 5 nước Angola, Congo, CH Trung Phi, Tanzania và Zambia.

Các nước Đông Phi đã và đang áp dụng hệ thống kiểm tra thường xuyên đối với tất cả khách du lịch tại các cửa khẩu và cảnh báo công dân cần cảnh giác trước diễn biến của dịch do virus Ebola gây ra. Ngoài ra, các nước này cũng đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng virus Ebola cho các nhân viên y tế và những người làm việc ở khu vực giáp biên giới với CHDC Congo, cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để kịp thời ứng phó với dịch bệnh.

Theo Phó Tổng giám đốc về phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp WHO Peter Salama, mỗi ngày có khoảng 30.000 thương nhân và người dân thường xuyên qua lại giữa biên giới Uganda và CHDC Congo. Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ cho biết số người qua lại giữa CHDC Congo với Rwanda khoảng 60.000/ngày, với Burundi hơn 24.000 người/tháng, với Nam Sudan khoảng 3.000 người/tháng. Số lượng lớn người dân thường xuyên qua lại giữa CHDC Congo và các quốc gia láng giềng gây rất nhiều khó khăn đối với công tác phòng chống dịch Ebola tại Đông Phi.

Theo WHO, tính đến ngày 15/1, đã có 663 trường hợp mắc Ebola (614 ca được xác nhận và 49 trường hợp đang nghi nhiễm), trong đó có 407 ca tử vong (chiếm 61% số trường hợp nhiễm bệnh) và 237 người được xuất viện.

Kể từ khi được phát hiện vào năm 1976, dịch Ebola gây hậu quả lớn nhất vào năm 2014 khi bùng phát Tây Phi, cướp đi sinh mạng của hơn 11.300 người và lây nhiễm khoảng 28.600 người khi dịch bệnh quét qua Liberia, Guinea và Sierra Leone.

Đình Lượng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.