Dịch Ebola hoành hành tại Conggo làm ít nhất 370 người tử vong

Ngày 21/1, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo cho biết dịch Ebola đã khiến 370 người tử vong và 636 ca khác nhiễm bệnh kể từ khi bùng phát tại đất nước Trung Phi này vào cuối tháng 7/2018.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola tại Beni, CHDC Congo ngày 15/8. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, với số lượng người bị nhiễm và tử vong, dịch Ebola lần này tại CHDC Congo là đợt dịch lớn thứ 2 kể từ khi dịch bệnh này được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1976 tại Sudan và CHDC Congo. Bộ Y tế CHDC Congo cũng cho biết 245 người đã phục hồi sau khi nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Đợt dịch Ebola lần này bắt đầu tại các tỉnh Bắc Kivu and Ituri phía Đông Bắc CHDC Congo. Đây là những khu vực thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột vũ trang khiến tình hình càng trở nên khó kiểm soát. Tuần trước, Bộ Y tế CHDC Congo cho biết dịch Ebola đang có chiều hướng lan đến thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu với nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch nối với thành phố Gisenyi của nước láng giềng Rwanda. Đây sẽ là diễn biến xấu nhất có thể dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn do đợt dịch này gây ra.

Kể từ khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu từ tháng 8/2018 đến nay tại CHDC Congo, tổng cộng 63.061 người được tiêm vắcxin phòng ngừa Ebola. Tuy nhiên, với những bất ổn chính trị và khó khăn kinh tế, số lượng người được tiêm chủng dường như không đáng kể so với tình hình thực tế và theo Chủ tịch Hội đồng về tị nạn của Na Uy Jan Egeland đợt dịch Ebola lần này được coi là “cuộc khủng hoảng bị phớt lờ nhất thế giới”.

Kể từ khi được phát hiện vào năm 1976, dịch Ebola gây hậu quả lớn nhất vào năm 2014 khi bùng phát Tây Phi, cướp đi sinh mạng của hơn 11.300 người và lây nhiễm khoảng 28.600 người khi dịch bệnh quét qua Liberia, Guinea và Sierra Leone.

Đình Lượng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.